Hoãn xử kẻ đặt bom khủng bố Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Pháp đìnhThứ Sáu, 20/03/2020 17:17:00 +07:00
(VTC News) -

Phiên xét xử kẻ nổ bom khủng bố tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị hoãn tới ngày 3/4 nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Bình Dương cho biết, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Dương (40 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) - người đặt bom khủng bố tại Cục Thuế tỉnh (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) không diễn ra ngày 27/3 như kế hoạch trước đó mà lùi đến ngày 3/4 do dịch Covid-19. 

Theo cáo trạng, trong lúc túng quẫn, Dương tìm cách liên lạc với Lisa Phạm, thành viên tổ chức khủng bố mang tên "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", đang định cư tại Mỹ, để xin viện trợ. Lisa Phạm đồng ý với điều kiện Dương phải gia nhập tổ chức và làm theo chỉ đạo của mình.

Hoãn xử kẻ đặt bom khủng bố Cục Thuế tỉnh Bình Dương - 1

Hiện trường vụ nổ.

 

Dưới sự chỉ đạo của Lisa Phạm, ngày 29/9/2019, Dương đến cửa hàng tạp hóa trên đường Võ Thành Long (TP Thủ Dầu Một) nhận 4 trái nổ. Một ngày sau, Dương đem đến nhà vệ sinh nam ở tầng 1, Cục Thuế tỉnh Bình Dương và bấm nút hẹn giờ rồi rời đi.

Khoảng 20 phút sau, vụ nổ xảy ra làm sập tường, hư hỏng nhiều tài sản nhưng may mắn không thương vong về người.

Trương Dương bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Công an đang tiếp tục xác định, điều tra để xử lý những người liên quan khác.

Video: Tên khủng bố nổ súng bắn chết nhiều người ở Thái Lan

 

 

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn