Israel sơ tán đại sứ quán tại các nước Ả-rập, tuyên bố chiến tranh sẽ kéo dài

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/10/2023 08:08:16 +07:00
(VTC News) -

Quan chức chính phủ khẩn cấp của Israel cho rằng cuộc xung đột giữa nhóm vũ trang Palestine Hamas và nước này khó có thể kết thúc sớm.

Theo dữ liệu chính thức, cho đến nay, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.700 người Palestine và 1.400 người Israel.

Bộ trưởng Israel: Chiến tranh sẽ kéo dài

Benny Gantz, hiện là bộ trưởng không có chức danh trong nội các chính phủ khẩn cấp của Israel, cựu Bộ trưởng quốc phòng, hôm 18/10 cho biết cuộc xung đột giữa nhóm vũ trang Palestine Hamas và Israel khó có thể kết thúc sớm. Ông cũng cảnh báo các cuộc xung đột quy mô lớn có thể tràn ra ngoài Gaza.

Đại sứ quán Israel tại Cairo, Ai Cập.

Đại sứ quán Israel tại Cairo, Ai Cập. 

Phát biểu tại lễ tang của Ofir Libstein, người đứng đầu hội đồng khu vực được cho là đã bị lực lượng Hamas sát hại, Gantz dự đoán rằng cuộc giao tranh “sẽ còn kéo dài”.

“Các cuộc chiến tranh ở miền Nam – và nếu cần cũng có thể ở miền Bắc hay bất cứ nơi nào khác – có thể diễn ra trong nhiều tháng, và việc tái thiết sẽ mất nhiều năm. Chỉ khi quá trình này hoàn tất, chúng ta mới giành chiến thắng”, ông nói, theo tờ Times of Israel.

Ông Gantz đề cập đến tình hình hỗn loạn ở biên giới Israel với Lebanon, quê hương của nhóm chiến binh Hezbollah. Ngoài ra, Israel còn kiểm soát một phần cao nguyên Golan mà Syria tuyên bố chủ quyền.

Theo Gantz, mục tiêu của Israel “không chỉ là đánh bại Hamas mà còn cam kết để miền nam là thiên đường 100%”.

Ông nói: “Sau khi chúng tôi giành chiến thắng, trên bất kỳ mặt trận nào, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho việc tái thiết”.

Trong khi đó, phát biểu với Kênh 12 của Israel, Gadi Shamni, cựu chỉ huy Sư đoàn Gaza của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), cho rằng Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel, “đang mong đợi chúng tôi tiêu diệt Hamas”. Ông tin rằng quân đội Israel có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 6 đến 8 tháng.

Tuy nhiên, bình luận về thời gian xung đột, cựu giám đốc CIA David Petraeus cảnh báo rằng chiến dịch trên bộ của Israel ở Gaza có thể trở thành "Mogadishu trên steroid", đề cập đến trận chiến đẫm máu năm 1993 có sự tham gia của lực lượng Mỹ ở thủ đô Somali.

Ông nói với Politico: “Bạn sẽ thấy những kẻ đánh bom liều chết, bạn sẽ thấy những thiết bị nổ tự chế, sẽ có những cuộc phục kích, bẫy bom và bối cảnh đô thị, một lần nữa, không thể nào khó khăn hơn”.

Israel sơ tán đại sứ quán ở các nước Ả-rập

Bộ Ngoại giao Israel đã sơ tán các nhân viên của đại sứ quán nước này ở Rabat và Cairo do các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Các cuộc biểu tình được tổ chức trước các cơ quan đại diện của Israel ở thủ đô Ai Cập và Maroc, cũng như các đại sứ quán Israel ở các thành phố khác trên toàn cầu, sau vụ đánh bom Bệnh viện Al-Ahli ở Dải Gaza khiến ít nhất 471 người thiệt mạng và 314 người bị thương. 

Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine cũng diễn ra ở Tunisia, Libya, Lebanon, Đức, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Iran, Syria, Kuwait và các quốc gia khác sau vụ tấn công. Do đó, chính quyền Israel đã tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao trên toàn thế giới.

Tunis, thủ đô của Tunisia, chứng kiến hàng nghìn người biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Theo AFP, họ cáo buộc Israel gây ra cái chết cho hàng trăm người bằng cách bắn tên lửa vào bệnh viện ở Gaza.

Trong khi đó, vụ tấn công cũng là nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình lớn ở Misrata và tất cả các thành phố lớn của Libya vào ngày 17/10. Người biểu tình địa phương cáo buộc các nhà lãnh đạo Ả-rập không làm gì để hỗ trợ người Palestine.

Những người biểu tình kêu gọi trục xuất các đại sứ khỏi các nước phương Tây được cho là ủng hộ hành động gây hấn của Israel đối với người dân Palestine. Họ cũng yêu cầu không được sử dụng đường ống Greenstream để cung cấp dầu và khí đốt từ Libya tới châu Âu.

Theo quân đội Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bệnh viện bị trúng tên lửa do nhóm chiến binh Palestine phóng đi bị chệch hướng.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn