Israel có tuyên bố đáng ngờ trước khi Syria bị không kích

Thế giớiThứ Ba, 17/04/2018 14:36:00 +07:00

Trước khi Syria bị không kích rạng sáng 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của mình bằng việc xâm nhập không phận Syria nếu cần thiết vào tối 16/4.

Sáng 17/4, sau khi loạt tên lửa được phóng vào cơ sở quân sự của Syria, Lầu Năm Góc tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công này.

Mặc dù Tel Aviv phủ nhận nhưng các hãng thông tấn Syria nhận định Israel thực hiện vụ tấn công này, bởi trước đó, ngày 9/4, Israel cũng được cho là tấn công sân bay quân sự T-4 của Syria.

Vụ không kích mới nhất nhằm vào Syria diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố quân đội nước này sẽ bảo vệ lợi ích của mình bằng việc xâm nhập không phận Syria nếu cần thiết.

“Chúng tôi sẽ duy trì việc tự do hành động. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào nếu điều này bảo vệ lợi ích an ninh của chúng tôi”, Wall News dẫn lời bộ trưởng Lieberman và cho biết mọi lựa chọn vẫn đang trên bàn thảo luận.

5ad53b17fc7e93a83f8b4599

 Tiêm kích F-15 của không quân Israel. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, Bộ trưởng Lieberman ca ngợi đường dây nóng giải quyết xung đột Nga – Israel, nhấn mạnh thành công của việc thiết lập cơ chế tránh đụng độ trên không giữa lực lượng không quân 2 nước tại không phận Syria.

“Chúng tôi không muốn khiêu khích người Nga. Chúng tôi có đường dây liên lạc mở ở cấp độ sỹ quan cao cấp. Người Nga hiểu chúng tôi và thực tế là trong nhiều năm chúng tôi cố gắng tránh đụng độ với họ”, ông Lieberman cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết 2 tiêm kích F-15 phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Syria ngày 9/4. Các tiêm kích của không quân Israel phóng 8 tên lửa có điều khiển song 5 tên lửa trong số này bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.

Sau khi Israel thực hiện một số vụ không kích nhằm vào Syria, Matxcơva có cuộc điện đàm với Tel Aviv và cảnh báo những vụ không kích này là hành động triển khai quân sự rất nguy hiểm.

Matxcơva cũng khẳng định sẽ bắn hạ tất cả mục tiêu đe dọa đến tính mạng của quân nhân và công dân Nga tại Syria.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn