Iran xác nhận hoàn tất thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 của Nga

Quân sựThứ Sáu, 10/03/2023 14:35:36 +07:00
(VTC News) -

Tờ Semafor dẫn lời đại diện phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết, nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua các chiến đấu cơ tiên tiến Su-35 từ Nga.

Theo tờ Semafor, thông tin Iran mua tiêm kích Su-35 được ông Mojtaba Babaei - người phát ngôn phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đưa ra khi quan chức này được hỏi về vai trò hỗ trợ của Tehran dành cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Babaei bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc không có căn cứ của Mỹ, châu Âu và Ukraine về việc Iran đang hỗ trợ quân sự cho Nga. Đồng thời cho biết chương trình hợp tác quân sự Nga và Iran đang thực hiện là hợp đồng mua tiêm kích Su-35 nhưng không chia sẻ thông tin chi tiết về thỏa thuận này.

Iran xác nhận hoàn tất thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 của Nga - 1

Tiêm kích Su-35 của không quân Nga. (Ảnh: Anna Zvereva)

“Iran đã yêu cầu một số quốc gia cung cấp máy bay chiến đấu và Nga cho biết họ sẵn sàng bán. Trong số các chiến đấu cơ của Nga, chúng tôi đã lựa chọn tiêm kích đa năng Su-35 vì những tính năng của nó. Thỏa thuận được thực hiện ngay sau khi Liên hợp quốc dỡ bỏ các hạn chế mua vũ khí thông thường đối với Iran”, ông Babaei nói thêm.

Cũng theo Semafor đây là lần đầu tiên các quan chức Iran xác nhận thỏa thuận mua tiêm kích đa năng Su-35 từ Nga. Thỏa thuận này cũng báo hiệu sự thay đổi trong cán cân quân sự ở Trung Đông.

Tuyên bố trên của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh một số nước Ả Rập và Israel bí mật vận động Nga dừng các thỏa thuận bán vũ khí cho Iran, trong đó có Su-35.

Các nhà ngoại giao Ả Rập đã nói với Nga rằng, việc cung cấp vũ khí tiên tiến cho Tehran sẽ không chỉ làm mất ổn định cán cân quân sự trong khu vực mà còn khiến Moskva bị cuốn vào một cuộc xung đột tiềm tàng ở Trung Đông. Ngoài ra Nga sẽ mất đi sự ủng hộ của các nước Ả Rập, Semafor đưa tin.

Semafor dẫn lời các quan chức Ả Rập cho biết, họ đã yêu cầu Nga ít nhất phải trì hoãn thỏa thuận chuyển giao vũ khí cho Iran nếu không thể hủy bỏ chúng.

Việc Iran tái trang bị lại không quân bằng các tiêm kích Su-35 được xem là một bước chuyển mình của lực lượng này. Không quân Iran đã không được trang bị máy bay trong suốt nhiều thập kỷ, trong khi đó việc duy trì các phi đội máy bay cũ gặp khó khăn do lệnh cấm vận của phương Tây.

Các chuyên gia quân sự của Semafor phân tích, Su-35 sẽ giúp không quân Iran mở rộng đáng kể vùng hoạt động ở Trung Đông, nhất là các điểm nóng như Syria, Iraq và Vịnh Ba Tư.

Theo Sputnik, Su-35 là tiêm kích đa năng thế hệ 4++ hiện đại nhất của Nga được tích hợp hàng loạt công nghệ của tiêm kích thế hệ 5.

Mẫu tiêm kích của Nga có khả năng mang theo 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo trên cánh. Máy bay được trang bị radar mảng pha quét điện tử thụ động (PESA) N035 Irbis-E, giúp phi công phát hiện và bám bắt 30 mục tiêu, tấn công 8 mục tiêu cùng lúc từ khoảng cách tới 350 km.

Máy bay có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, trên biển, đối không và hoạt động như trinh sát cơ.

Trà Khánh(Nguồn: Semafor)
Bình luận
vtcnews.vn