Iran không kích trả đũa Israel: Mỹ và các đồng minh phản ứng thế nào?

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 14/04/2024 07:47:00 +07:00
(VTC News) -

Mỹ cam kết bảo vệ Israel, trong khi Anh, Đức, Pháp cùng nhiều nước phương Tây khác lên án cuộc không kích của Iran.

Vào cuối ngày 13/4, Iran thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào Israel, động thái được cho là đáp trả vụ tập kích tòa lãnh sự quán Iran tại Thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tháng 4.

Quân đội Israel ước tính Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV), trong khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố họ đã phóng hàng chục UAV và tên lửa.

Mỹ, Anh và các đồng minh phương Tây được cho là đã giúp Israel phòng thủ trước các cuộc không kích trả đũa của Iran. Các mục tiêu chính xác của cuộc tấn công vẫn chưa rõ ràng.

Lực lượng phòng không Israel chặn một số cuộc tấn công vào Tel Aviv sáng sớm 14/4, giờ địa phương. (Ảnh: CNN)

Lực lượng phòng không Israel chặn một số cuộc tấn công vào Tel Aviv sáng sớm 14/4, giờ địa phương. (Ảnh: CNN)

Mỹ cam kết bảo vệ Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cắt ngắn chuyến thăm cuối tuần tới ngôi nhà bên bờ biển Delaware của ông trước đó vào thứ Bảy và quay trở lại Nhà Trắng để gặp các cố vấn an ninh quốc gia.

“Chúng tôi cống hiến hết mình cho việc bảo vệ Israel”, ông Biden nói trước khi các cuộc tấn công bằng UAV bắt đầu. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel. Chúng tôi sẽ giúp bảo vệ Israel và Iran sẽ không thành công”.

Mỹ đang tiếp tục “bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel”.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết: “Theo cam kết chắc chắn của chúng tôi đối với an ninh của Israel, các lực lượng Mỹ trong khu vực tiếp tục bắn hạ các máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào Israel. Đồng thời, lực lượng của chúng tôi vẫn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ phòng thủ bổ sung và bảo vệ lực lượng Mỹ hoạt động trong khu vực".

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp nhóm an ninh quốc gia để cập nhật thông tin về các cuộc tấn công của Iran chống lại Israel, ngày 13/4, giờ địa phương. (Ảnh: X)

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp nhóm an ninh quốc gia để cập nhật thông tin về các cuộc tấn công của Iran chống lại Israel, ngày 13/4, giờ địa phương. (Ảnh: X)

Các bên lên án cuộc tấn công

Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng xã hội X, Thủ tướng Anh Rishi Sunak lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel.

“Tôi lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về cuộc tấn công liều lĩnh của Iran nhằm vào Israel. Iran một lần nữa chứng minh rằng họ có ý định gieo rắc hỗn loạn ở sân sau của mình”, ông Sunak nói.

Tuyên bố nêu rõ: “Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ an ninh của Israel và của tất cả các đối tác khu vực của chúng tôi, bao gồm cả Jordan và Iraq. Cùng với các đồng minh, chúng tôi đang khẩn trương làm việc để ổn định tình hình và ngăn chặn leo thang thêm. Không ai muốn chứng kiến ​​cảnh đổ máu nhiều hơn nữa”.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và cho biết hành động này khiến toàn bộ khu vực có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Bà Baerbock nói: “Chúng tôi lên án cuộc tấn công đang diễn ra bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, có nguy cơ khiến toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn. Iran và các nước ủy nhiệm của họ phải ngăn chặn điều này ngay lập tức. Trong những giờ phút này, chúng tôi kiên quyết đứng về phía Israel”.

Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời nhắc lại tình đoàn kết và “cam kết của Pháp đối với an ninh của Israel”.

Trong khi đó, Hà Lan cho biết tình hình ở Trung Đông “rất đáng lo ngại” sau khi Iran phát động cuộc tấn công. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết: "Hà Lan và các quốc gia khác đã bày tỏ quan điểm rõ ràng với Iran rằng hãy kiềm chế tấn công Israel”.

Áo và Cộng hòa Séc bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel sau vụ tấn công của Iran.

Iran nói vụ việc đã kết thúc

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc xác nhận vụ không kích vào Israel, nói rằng nước này có quyền đáp trả theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc trao cho mọi quốc gia quyền tự vệ, đồng thời cáo buộc “cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus”.

Phái đoàn Iran tuyến bố: "Vụ việc được coi là đã kết thúc. Tuy nhiên, nếu Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm trọng hơn đáng kể".

Iran cũng yêu cầu Mỹ “tránh xa” khỏi cuộc xung đột giữa Tehran và Tây Jerusalem, nhấn mạnh "đây là một vấn đề song phương".

Ngày 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani, cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào giúp Israel tiến hành một cuộc tấn công chống lại Iran sẽ phải đối mặt với "những hậu quả nghiêm trọng", theo RT.

Ông Ashtiani nói: “Bất kỳ quốc gia nào mở lãnh thổ hoặc không phận của mình cho Israel để có khả năng tấn công Iran, sẽ đối mặt với phản ứng quyết định của chúng tôi” .

Hoa Vũ(Nguồn: CNN, RT)
Bình luận
vtcnews.vn