Indonesia thử nghiệm ô tô chạy bằng 40% dầu ăn

Tư vấnChủ Nhật, 30/10/2022 14:50:46 +07:00

Indonesia đang thử nghiệm ô tô chạy bằng hỗn hợp dầu diesel và 40% dầu ăn.

Indonesia - đất nước sản xuất dầu cọ nhiều nhất thế giới - đang thử nghiệm tính hiệu quả của việc pha dầu ăn với dầu diesel để vận hành ô tô.

Nếu thí nghiệm thành công, lượng lớn dầu cọ tại đây sẽ được chuyển đổi thành dầu sinh học, nâng lượng tiêu thụ nguồn dầu cọ nội địa dư thừa.

6 xe Toyota Innova chở đầy dầu sinh học với 40% chiết xuất từ dầu cọ sẽ chạy khắp đảo Java trong tuần sau.

Indonesia thử nghiệm ô tô chạy bằng 40% dầu ăn - 1

Xe thử nghiệm chạy bằng hỗn hợp dầu diesel và dầu ăn của Indonesia. (Ảnh: Bloomberg) 

Ngày 26/10, chuyến xe khởi hành từ Dieng - khu vực núi lửa của trung tâm đảo Java - để kiểm tra khả năng thích ứng của loại dầu này với môi trường nhiệt độ khắc nghiệt. Thực tế, dầu cọ thường có xu hướng đông đặc khi nhiệt độ xuống thấp.

Thử nghiệm của Indonesia nhằm thúc đẩy việc sử dụng dầu cọ trong dầu diesel sinh học, góp phần cắt giảm tỷ lệ nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, giảm lượng khí thải.

Indonesia cũng yêu cầu các phương tiện sử dụng loại "dầu trộn" này khắp đất nước, gọi là nhiệm vụ B30. Quốc gia Đông Nam Á này cũng cố gắng tiến hành nhiệm vụ B40, tức nâng lượng dầu cọ được trộn lên 40%.

Indonesia thử nghiệm ô tô chạy bằng 40% dầu ăn - 2

Những mẫu dầu có thành phần 40% là dầu cọ được dùng trong buổi thử nghiệm. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Dadan Kusdiana, Tổng giám đốc Dự án năng lượng mới và tái tạo tại Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia cho biết, đến nay, cuộc thử nghiệm cho thấy kết quả khả quan khi sử dụng hỗn hợp dầu B30 và B40 trong việc vận hành ô tô trên đường.

Động cơ có thể khởi động khoảng một giây sau khi đánh lửa, hỗn hợp dầu chứa 40% dầu ăn có thể được sử dụng ở những khu vực cao hơn với nhiệt độ từ 17 - 18 độ C.

Theo ông Kusdiana, sau khi thử nghiệm kết thúc vào tháng 12, Bộ sẽ đề xuất các khuyến nghị cho nhiệm vụ B40. Ông cho biết, nếu thử nghiệm thành công, khoảng 3,4 - 3,5 nghìn triệu lít dầu sinh học sẽ được tiêu thụ trong nước.

Tính đến tháng 10 năm nay, Indonesia đã tiêu thụ được khoảng 8 nghìn triệu lít dầu sinh học.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn