Huyền thoại Paolo Rossi: Treo giò 2 năm vẫn giúp Italia vô địch thế giới

Hậu trườngThứ Năm, 10/12/2020 17:27:25 +07:00
(VTC News) -

Huyền thoại Paolo Rossi bị treo giò 2 năm vì bị nghi dính đến dàn xếp tỷ số nhưng vẫn được gọi lên đội tuyển và giúp Italia vô địch thế giới.

Chia sẻ về huyền thoại Paolo Rossi này trên Football Reaction số 34, BLV Quang Huy nhớ lại: “World Cup 1982 lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam thì Paolo Rossi là vua phá lưới, là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và sau đó giành luôn Quả bóng Vàng châu Âu.

Paolo Rossi nổi lên như ngôi sao băng đúng kiểu bóng đá Ý. Sau đó, sự nghiệp của anh vừa phải, anh vẫn có tên trong thành phần Juventus đoạt Cup C1 năm 1985 để trở thành CLB đầu tiên giành được cả 3 Cup châu Âu nhưng không quá nổi bật”.

Huyền thoại Paolo Rossi: Treo giò 2 năm vẫn giúp Italia vô địch thế giới - 1

Paolo Rossi vô địch World Cup 1982 cùng Italia.

BLV Quang Tùng thì chia sẻ: “Italia ở World Cup 1982 hòa cả 3 trận ở vòng bảng và chỉ có 2 bàn thắng nhưng vẫn vào vòng trong.

Ở vòng trong là một Italia hoàn toàn khác. Ông Enzo Bearzot (HLV Italia) là một thiên tài. Paolo Rossi vừa mãn hạn treo giò (do dính scandal dàn xếp tỷ số) chưa thi đấu trận nào trong màu áo Juventus vẫn được tập trung đội tuyển. Anh trở thành cái tên gây tranh cãi của đội tuyển Italia nhưng cuối cùng Bearzot đã chứng minh mình lựa chọn đúng.

Paolo Rossi có khả năng đánh hơi, tận dụng tình huống để ghi bàn cực kỳ xuất sắc. Từ “xuất quỷ nhập thần” có lẽ phải dùng cho Paolo Rossi. Những bàn thắng của anh ấy ở Espana 1982 chẳng hiểu sao lại xuất hiện được. Ví dụ bàn thắng ở trận bán kết gặp Ba Lan, rồi bàn mở tỷ số ở trận chung kết. Rossi như chui ở dưới đất lên, chọc cái mũi giầy hoặc dí cái đầu vào là có bàn thắng.

Rossi là tiền đạo không phải quá cao lớn nhưng cực nhanh, nhanh như một cơn gió. Sau này Filippo Inzaghi có những phẩm chất của Rossi nhưng không có được sự hoàn hảo trong các pha dứt điểm như Rossi.

Đó là những phẩm chất của một con người đặc biệt ở một thời điểm đặc biệt và tạo ra chức vô địch World Cup cho Italia”.

Với nhà báo Anh Ngọc, huyền thoại vừa ra đi của bóng đá Italia cũng gợi lại cho anh nhiều câu chuyện.

Huyền thoại Paolo Rossi: Treo giò 2 năm vẫn giúp Italia vô địch thế giới - 2

Paolo Rossi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Đức ở World Cup 1982.

“Các fan hiện đại ít được xem Rossi thi đấu nhưng như BLV Quang Tùng nói, có thể so sánh Rossi với Filippo Inzaghi. Cả hai đều chơi ở vạch việt vị hay không việt vị, chơi vật vờ cả trận nhưng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ghi bàn quyết định và để đời. Đương nhiên, ở mặt đóng góp cho đội tuyển, Filippo Inzaghi không thể bằng Rossi được.

Ở Espana 1982, vòng bảng, Paolo Rossi rất gầy, anh tong teo và không để lại dấu ấn. Nhưng anh thực sự bùng nổ ở giai đoạn 2 khi ghi cả 3 bàn thắng ở trận gặp Brazil, sau đó trận bán kết gặp Ba Lan ghi 2 bàn và trận chung kết gặp Đức là người mở tỷ số.

Sau này Paolo Rossi viết cuốn tự truyện xuất bản năm 2002 với tiêu đề “Tôi đã làm những người Brazil khóc”. Trong cuốn tự truyện này ông nói, cả cuộc đời của ông, trận đấu đáng nhớ nhất là trận thắng Brazil 3-2 ở vòng 2 World Cup 1982 chứ không phải trận chung kết. Đó là trận Brazil được đánh giá cao hơn Italia nhưng không ngờ chết bởi cái chân của Paolo Rossi”, nhà báo Anh Ngọc kể.

Huyền thoại Paolo Rossi: Treo giò 2 năm vẫn giúp Italia vô địch thế giới - 3

Paolo lập hat-trick vào lưới Brazil năm 1982.

Nhắc lại vụ dàn xếp tỷ số Totonero năm 1980 khiến Rossi bị treo giò 2 năm, nhà báo Anh Ngọc chia sẻ thêm: “Lúc đó Paolo Rossi chơi cho CLB Perugia. Rossi được cho là có nói chuyện với một vài người là chủ mưu của vụ dàn xếp tỷ số. Nhưng những cuộc điều tra sau đó cho thấy ông chỉ nói chuyện với những người chủ mưu chứ không tham gia, không làm gì cả và không nhận tiền của bất cứ ai. Tòa án dân sự xử trắng án nhưng tòa án thể thao vẫn ép Rossi bị treo giò 2 năm.

Trong 2 năm đó chỉ có 2 người tin tưởng vào Rossi. Người thứ nhất là Giampiero Boniperti, Chủ tịch CLB Juventus, người đã nhận Rossi về ngay khi anh mãn hạn treo giò. Và người thứ 2 là Enzo Bearzot. Khi HLV Enzo Bearzot triệu tập Rossi lên tuyển Italia dự World Cup 1982 có cả một là sóng phản đối bởi Rossi 2 năm không thi đấu, 2 năm thân bại danh liệt, không đóng góp gì mà lên tuyển. Nhưng Enzo Bearzot đúng là “con cáo già” như biệt danh của ông ấy khi đặt niềm tin vào Rossi để có World Cup 1982 thành công.

Nhưng Rossi chỉ nổi ở World Cup 1982. Sau đó Rossi đá ở Juventus, AC Milan và kết thúc sự nghiệp ở Verona. Sau khi giải nghệ ông làm BLV cho các kênh thể thao của Italia và có một trang trại ở miền trung, trồng nho và làm rượu.

Rất buồn khi chúng ta lại chứng kiến một tên tuổi lớn nữa của bóng đá thế giới ra đi. Chỉ trong thời gian ngắn, cả Maradona, Paolo Rossi, những người đã từng gặp nhau, đã từng đối đầu trên sân cỏ cùng ra đi”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn