Huyền thoại bóng đá Brazil lập kỷ lục không tưởng ở Olympic

Olympic Tokyo 2020Thứ Tư, 21/07/2021 19:27:00 +07:00
(VTC News) -

Huyền thoại bóng đá nữ Brazil trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại 7 kỳ Olympic liên tiếp.

Rất ít cầu thủ trên thế giới còn thi đấu sau khi bước qua ngưỡng 40 tuổi. Tuy nhiên, huyền thoại của bóng đá nữ Brazil là Miraildes Maciel Mota (gọi tắt là Formiga) không những còn chơi bóng ở tuổi 43 mà còn tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở môn thể thao vua.

Formiga có tên trong danh sách đội tuyển Brazil dự Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, cô còn được đá chính trong trận ra quân gặp Trung Quốc chiều nay (21/7) và thi đấu hơn 70 phút trên sân. Formiga trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới thi đấu ở 7 kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Huyền thoại bóng đá Brazil lập kỷ lục không tưởng ở Olympic - 1

Formiga (áo vàng) lập kỷ lục ở môn bóng đá của Olympic.

Cầu thủ sinh năm 1978 cũng là người lớn tuổi nhất tranh tài ở môn bóng đá nữ của Olympic Tokyo 2020. Trong 6 lần trước, Formiga cùng đội tuyển vàng xanh giành 2 tấm huy chương bạc vào các năm 2004 và 2008. 

Formiga khoác áo đội tuyển Brazil từ năm 17 tuổi và tạo nên kỷ lục 7 lần tham dự World Cup. Cô tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vào năm 2016, sau kỳ Thế vận hội diễn ra trên sân nhà. Tuy nhiên, Formiga nghỉ ngơi chưa đầy 2 năm trước khi tái xuất vào năm 2018.

Huyền thoại bóng đá Brazil lập kỷ lục không tưởng ở Olympic - 2

Formiga vẫn thi đấu đỉnh cao ở tuổi 43.

Ở tuổi 43, huyền thoại bóng đá người Brazil vẫn chơi bóng đỉnh cao. Cô vừa trải qua 4 năm thi đấu ở châu Âu trong màu áo Paris Saint-Germain, giành 2 danh hiệu ở Pháp rồi quay trở lại quê nhà chơi cho CLB Sao Paulo.

Kỷ lục tranh tài ở Olympic nhiều lần nhất thuộc về Ian Millar, vận động viên cưỡi ngựa biểu diễn người Canada. Chỉ có 31 người từng tham dự từ 7 kỳ Thế vận hội trở lên, trong đó có 11 vận động viên nữ.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn