Hứa thưởng hơn 3,3 tỷ đồng cho người tìm ra thuốc trị virus corona, Thành Long bị chê keo kiệt

Sao thế giớiThứ Năm, 06/02/2020 15:46:13 +07:00
(VTC News) -

Nhiều fan hâm mộ của nam diễn viên bức xúc khi thần tượng bị chỉ trích vì lý do khó chấp nhận.

Cách đây vài ngày, Sina đưa tin Thành Long tuyên bố sẽ tặng thưởng một triệu NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng) cho bất kỳ ai hoặc tổ chức nào tìm được thuốc điều trị virus corona. Nam diễn viên cho biết, ông cảm thấy xúc động khi người dân Trung Quốc đang dũng cảm chống lại bệnh tật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

"Miễn là tôi có khả năng giúp đất nước chống lại dịch bệnh, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chiến thắng dịch bệnh không thể không có sự hỗ trợ của khoa học và công nghệ. Tôi tin rằng y học sẽ sớm tìm ra cách để cứu mạng người dân" - Thành Long chia sẻ.

Sau đó, nhiều khán giả thể hiện sự ủng hộ với hành động của Thành Long tuy nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng mỉa mai, chê nam diễn viên là người keo kiệt khi chỉ tặng thưởng một triệu NDT.

"Thành Long mua danh tiếng của mình như thế rẻ quá không", "ông ta chỉ làm màu thôi, tôi chả thấy cái tên Thành Long quyên góp tiền ở đâu nói chi đến vấn đề tặng thưởng"... là vài bình luận của cư dân mạng.

Hứa thưởng hơn 3,3 tỷ đồng cho người tìm ra thuốc trị virus corona, Thành Long bị chê keo kiệt - 1

Thành Long tặng một triệu NDT cho người tìm ra thuốc điều trị virus corona.

Ngay lập tức, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Thành Long. Fan của nam diễn viên cho rằng, với vị trí hiện tại của Thành Long trong làng giải trí, ông không cần thiết phải bỏ ra một khoản tiền để mua danh tiếng cho mình.

"Ít nhất Thành Long còn quyên góp tiền, còn những anh hùng bàn phím chỉ giỏi nói thôi. Đất nước đang khó khăn, các người đóng góp được gì chưa?" - một khán giả bình luận.

Trước Thành Long, vài sao Hoa ngữ cũng bị chỉ trích là keo kiệt khi quyên góp tiền ủng hộ người dân chống lại dịch bệnh như vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ, Dương Mịch... Vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh ban đầu đóng góp hơn 500 triệu đồng nhưng vì bị chỉ trích đã phải tăng lên hơn 3,3 tỷ đồng.

Tính đến 8h ngày 6/2, trên thế giới ghi nhận 28.276 ca nhiễm virus corona và 565 người thiệt mạng, trong đó có 2 người thiệt mạng bên ngoài Trung Quốc đại lục. Tại Việt Nam, có 10 trường hợp nhiễm virus corona gồm 3 người nước ngoài và 7 người Việt Nam.

Vĩ Thanh
Bình luận
vtcnews.vn