Hơn 500 bác sĩ, sinh viên tình nguyện vào miền Nam chống dịch

Tin nhanh 24hThứ Tư, 25/08/2021 16:19:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 25/8, 509 cán bộ, giảng viên, bác sĩ và sinh viên tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình lên đường chi viện TP.HCM, tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác của TP Hải Phòng gồm 208 người, được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh sẽ góp phần hỗ trợ TP.HCM trong công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trước khi lên đường, sinh viên Tô Vũ Hiệu - lớp Y đa khoa K38G, trường Đại học Y dược Hải Phòng chia sẻ, khi nhà trường kêu gọi tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại khu vực miền Nam, sinh viên của trường đăng kí và rất tự hào khi được cùng thầy cô trong trường trở thành thành viên của đoàn.

"Các sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch được tập huấn và trang bị những kiến thức quan trọng về trang bị bảo hộ, kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu, truy vết, tiêm vaccine, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

Em và các bạn được thực địa tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và các chốt cửa ngõ thành phố. Chúng em tự tin và quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này tại TP.HCM", Tô Vũ Hiệu tâm sự.

Hơn 500 bác sĩ, sinh viên tình nguyện vào miền Nam chống dịch - 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam động viên đoàn trước khi lên đường chi viện cho TP.HCM.

Tại Thái Bình, 250 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cùng 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình cũng lên đường chi viện.

Tỉnh Thái Bình đồng thời khởi hành 5 chuyến xe chuyên dụng chở 136,5 tấn hàng hóa thiết yếu gồm: 105 tấn gạo tẻ, 10,5 tấn nước mắm, 5,25 tấn phở khô, 5,25 tấn tép khô, 10,5 tấn lạc đỏ… trị giá gần 5 tỷ đồng gửi tặng, ủng hộ nhân dân hai địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.

Số hàng hoá trên được chia thành 10.500 suất quà. Trong đó, Thái Bình gửi tặng TP.HCM 7.500 suất, tỉnh Bình Dương 3.000 suất.

Hơn 500 bác sĩ, sinh viên tình nguyện vào miền Nam chống dịch - 2

Những chiếc xe chuyên dụng chở gần 140 tấn hàng hóa thiết yếu ủng hộ người dân ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Bình cho hay, đây là lần thứ ba nhà trường chi viện lực lượng cho các tỉnh, thành phố đang là tâm dịch. Hầu hết sinh viên của trường đều viết đơn tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp