Hơn 300 trường hợp bệnh nhi bị tai nạn, chấn thương dịp Tết Mậu tuất 2018

Sức khỏeThứ Tư, 21/02/2018 07:35:00 +07:00

Chỉ trong ba ngày Tết Mậu tuất 2018, có tới hơn 300 trường hợp bệnh nhi phải nhập viện điều trị chấn thương do tai nạn hay vấp ngã tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. Hồ Chí Minh.

Theo BS Lê Quang Mỹ, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng lớn bệnh nhi nhập viện là do gặp tai nạn giao thông, té ngã trong khi đi chơi Tết.

Nhiều trẻ bị chấn thương nặng như gãy xương chậu, gãy xương cẳng chân và nhiều vết thương cần phải can thiệp phẫu thuật.

anh1

Điều trị cho bệnh nhi nhập viện trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

Đặc biệt, trường hợp bệnh nhi nhỏ nhất (giấu tên) chỉ mới 17 tháng tuổi, hiện sinh sống cùng gia đình tại huyện Củ Chi, TP.HCM, được chuyển từ tuyến dưới lên bệnh viện điều trị.

Bé nhập viện trong tình trạng nhiều cơ quan như đầu, ngực và tay chân bị tổn thương nặng.

Đặc biệt, chấn thương tại vùng đầu ảnh hưởng đến não bộ, cùng với tình trạng mất nhiều máu, bé rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhiều ngày.

Qua khai thác từ người nhà, được biết, gia đình đưa bé đi chơi bằng xe máy trong dịp Tết. Trên đường đi không may xảy ra tai nạn, bé bị văng ra trúng cột điện bên đường. Do va chạm với lực rất mạnh vào cột điện nên bé bị tổn thương nặng nhiều cơ quan.

Trước tình trạng số lượng lớn bệnh nhi phải nhập viện điều trị cấp cứu trong dịp Tết, BS Lê Quang Mỹ đưa ra khuyến cáo:

"Để đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng của bản thân và người khác đồng thời giảm thiểu tai nạn giao thông, quý phụ huynh cần đội nón bảo hiểm cho người lớn lẫn trẻ nhỏ khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

Đặc biệt, không sử dụng rượu bia và luôn tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc".

Video: Húc ô tô 4 chỗ lật ngửa giữa đường, tài xế xe tải tăng ga bỏ chạy

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn