Hơn 25.000 ca COVID-19 trong ngày, Nga lập kỷ lục mới

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 04/07/2021 16:58:20 +07:00
(VTC News) -

Nga xác nhận 25.142 ca COVID-19 mới trong vòng 24 giờ hôm 4/7, kỷ lục mới kể từ 2/1.

Theo trung tâm chống virus corona Nga, tổng số ca COVID-19 của nước này đạt 5.610.941 ca, sau khi 25.142 ca mới được báo cáo trong 24 giờ. Đây là kỷ lục mới kể từ 2/1.

Trong khi đó, số người chết vì COVID-19 trong một ngày qua ở Nga là 663, nâng tổng số người chết lên 137.925.

Hơn 25.000 ca COVID-19 trong ngày, Nga lập kỷ lục mới - 1

(Ảnh minh họa: Reuters)

Một ngày trước, số người chết vì COVID-19 ở Nga là 697, cao kỷ lục ngày thứ 5 liên tiếp.

Trong số các ca bệnh mới, khoảng 2.696 ca là ở khu vực thủ đô Moskva, 1.784 ca ở St. Peterburg, 423 ở Nizhny Novgorod, 359 ở Voronezh và 335 ở Trans-Baikal.

Số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị ở Nga là 404.115. Trong khi đó tổng số người hồi phục là 5.068.901.

Theo một số quan chức Nga, số ca bệnh mới tăng cao do biến thể Delta và nhu cầu tiêm vaccine còn thấp. Điện Kremlin hôm 2/7 khẳng định cơ quan chức năng không bàn về việc tiếp tục phong tỏa. Người phát ngôn Dmitry Peskov thừa nhận tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng nói “không ai muốn phong tỏa chút nào cả”.

Nga đang tìm nhiều biện pháp để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine.

Tại Moskva, những người không chứng minh được là họ đã tiêm vaccine, có miễn dịch hoặc xét nghiệm âm tính thì sẽ không được đến quán cà phê, bar và nhà hàng.

Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết hơn 2,7 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine, hiện có khoảng 60.000-70.000 người tiêm vaccine hàng ngày và ông hy vọng con số những người tiêm một liều sẽ tăng lên 3 triệu trong tuần tới.

Phương Anh(Nguồn: Al Jazeera, Tass)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp