Hơn 2.300 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong 25 ngày vừa qua

Thế giớiThứ Năm, 12/02/2015 08:13:00 +07:00

Hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức Cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết hơn 2.300 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh 25 ngày vừa qua.

(VTC News) - Hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức Cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết hơn 2.300 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh 25 ngày vừa qua.

Bên cạnh đó, phó chỉ huy trưởng lực lượng quân đội của Cộng hòa Donetsk tự xưng Eduard Basurin cho biết thêm Ukraine thiệt hại 1 trực thăng chiến đấu, 179 xe tăng, 149 xe bọc thép và 135 pháo các loại.
Binh sỹ chiến đấu ở miền Đông Ukraine
Binh sỹ chiến đấu ở miền Đông Ukraine 
Chỉ tính riêng trong chiều 10/2, đã có tới 82 binh sỹ Ukraine bị thương vong trong các cuộc giao tranh. Các phương tiện của quân đội chính phủ bị thiệt hại trong buổi chiều đó có 5 xe tăng, 2 xe bọc thép, 7 pháo các loại và 2 xe vận tải.

Trong ngày 11/2, địa bàn Donetsk bị pháo kích hơn 30 lần, không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự, pháo còn rơi vào trung tâm thành phố và một số khu vực ngoại ô như Peski, Vesyoloye và Spartak.

TASS
cho biết, các cuộc pháo kích này làm 6 thường dân thiệt mạng và 12 người dân khác bị thương.

Ông Basurin nói: "Trong 7 ngày qua, có 172 thường dân thương vong do các cuộc pháo kích, trong đó có 114 người bị thương khi đang ở trong bệnh viện".

Tùng Đinh (Theo TASS)
Bình luận
vtcnews.vn