Hôm nay, giá xăng trong nước tiếp tục tăng?

Thị trườngThứ Tư, 01/11/2023 06:01:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều chuyên gia dự báo giá xăng trong nước sẽ được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành hôm nay 1/11.

Trả lời VTC News, ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (Trà Vinh) nhận định, dù giá dầu thế giới vừa qua có những phiên giảm nhưng nếu tính bình quân trong 10 ngày (từ ngày 23 đến 31/10), giá vẫn tăng so với kỳ điều hành trước.

Ngoài ra, trên thị trường Singapore, giá xăng thành phẩm bình quân cũng tăng nhẹ so với kỳ trước.

Vì thế, giá xăng chiều nay rất có thể sẽ được liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều chỉnh tăng.

“Theo tôi, giá xăng tăng khoảng 500 dồng/lít, nếu cơ quan chức năng không chi quỹ bình ổn giá”, ông Tây nói.

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay 1/11. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay 1/11. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Tương tự, ông Đặng Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Phương Nam cũng đưa ra dự báo, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ, còn giá dầu giảm 300 - 600 đồng/lít,kg so với kỳ điều hành ngày 23/10 vừa qua. Nguyên nhân là do giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore tăng, trong khi giá dầu thành phẩm giảm.

Hiện giá bán các loại xăng dầu hôm nay đang được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 23/10 của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 458 đồng/lít, không cao hơn 22.365 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 23.513 đồng/lít, tăng 469 đồng/lít.

Dầu diesel không cao hơn 22.489 đồng/lít, tăng 79 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 22.753 đồng/lít, tăng 289 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 16.613 đồng/kg, tăng 375 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 30 lần điều chỉnh, trong đó có 17 lần tăng, 9 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định ngừng trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn giá.

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, gửi Chính phủ sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Dự thảo Nghị định đề xuất thời gian điều chỉnh giữa hai đợt thay đổi giá bán lẻ được rút ngắn xuống còn 7 ngày, cố định vào thứ năm hàng tuần.

Trong trường hợp thứ năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên đán), lịch điều hành giá sẽ thực hiện vào ngày thứ 4 liền kề trước đó. Nếu thứ Năm trùng vào ngày mùng 1, 2, 3 Tết thì thay đổi giá vào ngày mùng 4 Tết.

Nếu trùng ngày nghỉ lễ, giá xăng dầu sẽ điều chỉnh vào thứ tư liền kề. Nếu trùng các ngày nghỉ lễ còn lại, giá xăng dầu sẽ được điều hành vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Lúc 6h30 ngày 1/11, giá dầu WTI giao dịch ở mức 81.02 USD/thùng, giảm 1,18 USD/thùng so với đầu giờ sáng qua, trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 87,41 USD/thùng, giảm 0.04 USD/thùng.

Giá xăng dầu đi xuống  sản lượng dầu thô tại mỏ của Mỹ cũng tăng lên mức kỷ lục mới - 13,05 triệu thùng/ngày.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn