Hội thảo Đột quỵ và Lễ ký kết hợp tác Quốc tế về Đột quỵ giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện ST. George London

Sức khỏeThứ Tư, 31/10/2018 16:34:00 +07:00

Ngày 31/10/2018, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thảo Đột quỵ và Lễ ký kết Hợp tác Quốc tế về Đột quỵ giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Đại học St. George London - Vương quốc Anh

image001

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã và Bệnh viện St. George’s Hospitals. 

Tham dự buổi Lễ có PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện - Chủ tịch Hội Phòng chống đột quỵ khu vực miền Bắc; BSCKII. Hồ Đức Hải - Giám đốc Sở Y tế; TS. Andrew Clifton – Trưởng đơn vị Chẩn đoán hình ảnh thần kinh can thiệp, nguyên Giám đốc lâm sàng Bệnh viện St. George, London, Vương quốc Anh; GS. TS. Anthony Rudd CBE - Phó Chủ tịch Hội đột quỵ Anh quốc, Giám đốc Trung tâm điều trị đột quỵ London, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia xây dựng hướng dẫn lâm sàng điều trị đột quỵ của Anh; TS. Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cùng các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Đột quỵ đến từ các bệnh viện TW Quân đội 108; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện 103; đại diện cán bộ thuộc Trung tâm Y tế tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo cán bộ y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

image002

TS. Nguyễn Huy Ngọc - Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ.  

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Huy Ngọc - Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Trong chuyên ngành thần kinh, đột quỵ nhờ sự giúp đỡ của các Bệnh viện tuyến Trung ương trong đó Đặc biệt là: Bệnh viện 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch mai và các chuyên gia của Hội Đột quỵ Việt Nam, Hội Thần kinh Việt Nam, Chi hội Đột quỵ Miền Bắc, Hội Chống đau Hà Nội.

Tháng 9/2014, Bệnh viện đã thành lập Đơn vị Đột quỵ tại Khoa Hồi sức tích cực, đồng thời cũng xây dựng một mạng lưới 13 đội đột quỵ tại các Bệnh viện tuyến cơ sở, nhờ đó mà người bệnh đột quỵ đã được tiếp cận những kỹ thuật mới, chuyên sâu về đột quỵ góp phần rút ngắn thời gian điều trị và sớm hòa nhập với cộng đồng.

Ngày 15/9/2018 Trung tâm Đột quỵ chính thức đã đi vào hoạt động, một mô hình Trung tâm Đột quỵ hoàn chỉnh với 3 Đơn vị trực thuộc đó là: Đơn vị Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh Đột quỵ, Đơn vị Điều trị Thần kinh Đột quỵ bán cấp và Đơn vị Phục hồi chức năng Thần kinh Đột quỵ.

TS. Nguyễn Huy Ngọc khẳng định: Để đưa Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vươn tầm ra thế giới, Bên cạnh sự ủng hộ giúp đỡ của các nhà quản lý, các chuyên gia, các qúy đồng nghiệp của Việt Nam. Thì trong thời gian vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nói chung và chuyên ngành thần kinh Đột quỵ nói riêng đã nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn từ các chuyên gia của nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia của Bệnh viện St. Goerge London và các chuyên gia đột quỵ của Vương quốc Anh.   

image003 3

TS. Andrew Clifton Bệnh viện St. George, London phát biểu tại buổi lễ.  

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Andrew Clifton đã khẳng định: Bệnh viện St. Goerge London là bệnh viện hàng đầu của Vương quốc Anh về lĩnh vực thần kinh đột quỵ, với bề dầy kinh nghiệm và tập trung nhiều chuyên gia cao cấp, bệnh viện St. Goerge London sẽ hỗ trợ đắc lực cho Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong việc cấp cứu, điều trị người bệnh đột quỵ cũng như đào tạo các bác sĩ.

Chương trình hợp tác nhằm thiết lập quan hệ song phương về trao đổi nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực đột quỵ giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện St. George’s. Tạo điều kiện thuận lợi nâng cao kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, điều trị đột quỵ và phục hồi chức năng sau đột quỵ cho các bác sĩ tại Trung tâm đột quỵ của Bệnh viện. Qua đó, giúp cán bộ Bệnh viện cập nhật các phác đồ và phương pháp thực hành y khoa trong lĩnh vực đột quỵ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị người bệnh đột quỵ.

image004 4

Toàn cảnh buổi lễ 

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất thỏa thuận hợp tác tập trung vào 5 mục tiêu cơ bản. Bệnh viện St Goerge London sẽ hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong việc triển khai Trung tâm Đột quỵ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời sẽ hỗ trợ các Bác sỹ và điều dưỡng của Bệnh viện sang học tập, thực hành tại trường Đại học St Goerge London – Vương quốc Anh.

Sau buổi lễ, đoàn đại biểu cùng các chuyên gia đã thăm quan Trung tâm Đột quỵ. Các chuyên gia đã trực tiếp thăm khám, hội chẩn và tư vấn phác đồ điều trị cho một số người bệnh đang điều trị tại Trung tâm.

Một số hình ảnh tại chương trình:

image005 5

 

image006 6

 

image007 7

 

image008 8

 

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn