Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở Gaza, Mỹ bỏ phiếu trắng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 25/03/2024 23:43:38 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 25/3 lần đầu thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ở Gaza ngay lập tức.

Theo RT, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trong bối cảnh diễn ra tháng chay Ramadan của người Hồi giáo (bắt đầu từ ngày 10/3 và kết thúc vào 9/4). Nghị quyết được 14/15 thành viên Hội đồng bỏ phiếu tán thành, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bên thả con tin vô điều kiện và ngay lập tức, nhấn mạnh “nhu cầu cấp thiết mở rộng dòng cứu trợ” vào Gaza.

Một vụ tấn công ở Gaza. (Ảnh: Getty)

Một vụ tấn công ở Gaza. (Ảnh: Getty)

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đổ lỗi cho Hamas vì đã trì hoãn thông qua lệnh ngừng bắn.

“Chúng tôi không đồng ý với mọi thứ trong nghị quyết. Một số chỉnh sửa quan trọng đã bị bỏ qua, bao gồm cả yêu cầu của chúng tôi về việc thêm lời lên án Hamas”, bà làm rõ lý do đằng sau việc Mỹ bỏ phiếu trắng.

Trước đó, Mỹ đã phủ quyết 3 nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Gaza và bỏ phiếu trắng trong 2 nghị quyết tương tự. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng đe dọa hủy chuyến thăm dự kiến tới Washington nếu Mỹ không phủ quyết đề xuất kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Nga từng cố gắng sửa đổi văn bản về phiên bản dự thảo sớm hơn, trong đó kêu gọi ngừng bắn "vĩnh viễn", nhưng nỗ lực đã thất bại.

Phản ứng ngay sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đăng trên X (trước đây là Twitter) rằng nghị quyết này đã được chờ đợi từ lâu và phải được thực hiện, nếu không thì đây là điều “không thể tha thứ được”.

Theo một thống kê chính thức của AFP dựa trên các số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.160 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Trong khi đó theo Bộ Y tế Palestine tại khu vực dải Gaza, chiến dịch quân sự của Israel sau đó nhằm vào Hamas đã khiến ít nhất 32.142 người ở Gaza - chủ yếu là phụ nữ và trẻ em - thiệt mạng. 

Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi cho biết cần 90 tỷ USD để tái thiết Gaza sau những thiệt hại từ xung đột vũ trang giữa Israel và Hamas.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn