Hội doanh nhân CCB Bến Tre vận động hơn 8 tỷ đồng ủng hộ phòng chống COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 27/08/2022 22:45:00 +07:00
(VTC News) -

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bến Tre đã vận động hơn 8 tỷ đồng ủng hộ chung tay phòng chống dịch COVID-19, vận động Quỹ vì người nghèo; xây dựng tình nghĩa...

Ngày 27/8, tại TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Đại hội đại biểu Hội doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bến Tre lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được tổ chức.

Đại hội đã công bố quyết định cho phép thành lập Hội doanh nhân CCB tỉnh. Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bến Tre được hình thành và phát triển từ CLB Cựu chiến binh- Cựu quân nhân (CCB-CQN) làm kinh tế tỉnh.

Hội doanh nhân CCB Bến Tre vận động hơn 8 tỷ đồng ủng hộ phòng chống COVID-19 - 1

Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành với 31 thành viên, Ban Thường vụ Hội có 5 thành viên. Ông Phù Tường Nguyên Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, Hội doanh nhân CCB tỉnh đã trao vốn xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh cũng đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động thành lập Hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tấn Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban vận động thành lập Hội doanh nhân CCB tỉnh, những đóng góp thiết thực của Hội trong thời gian qua, nhất là công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Sau đại hội, Hội doanh nhân CCB tỉnh cần quan tâm đến công tác kết nạp hội viên, nhất là hội viên liên kết là con em CCB tỉnh để tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Hội doanh nhân CCB Bến Tre vận động hơn 8 tỷ đồng ủng hộ phòng chống COVID-19 - 2

Phó chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam Nguyễn Tấn Thanh phát biểu tại đại hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh cho rằng, sự ra đời của Hội doanh nhân CCB tỉnh đánh dấu sự phát triển mới của Hội CCB tỉnh trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Cảnh yêu cầu, thời gian tới, Hội cần quan tâm đa dạng nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, kết nối hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình kinh tế giỏi.

Hội cần bảo vệ quyền lợi của hội viên, tích cực với các hoạt động an sinh xã hội, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ và thực hiện tốt phương châm đại hội “Gương mẫu – đoàn kết – hợp tác – phát triển”.

Ông Trần Bá Sanh, Phó Chủ nhiệm CLB CCB – CQN làm kinh tế tỉnh Bến Tre cho biết, khi mới thành lập CLB có 89 thành viên, sau đó số hội viên tăng lên 420.

Các thành viên CLB là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hoạt động tình nghĩa, tạo mối quan hệ mật thiết với tinh thần người lính trên mặt trận làm kinh tế...với phương châm hoạt động: “Đoàn kết – nghĩa tình – hợp tác – phát triển”.

Nét nổi bật của CLB CCB – CQN làm kinh tế tỉnh Bến Tre là hoạt động an sinh xã hội. CLB đã vận động hơn 8 tỷ đồng ủng hộ chung tay phòng chống dịch COVID-19, góp Quỹ vốn CLB (cho hội viên vay không lãi, lãi suất thấp) gần 1,9 tỷ đồng; vận động Quỹ vì người nghèo hơn 236 triệu đồng; xây dựng 3 căn tình nghĩa, trị giá hơn 120 triệu đổng; tặng 1.303 phần quà, trị giá 335 triệu đồng; từ thiện khác gần 500 triệu đồng. Ngoài ra còn tổ chức cho nước ngọt ở vùng khó khăn đặc biệt trên 38.000m3; 7.500kg gạo cho hộ nghèo..

MINH THANH
Bình luận
vtcnews.vn