Học viện An ninh Nhân dân tiếp nhận vật tư y tế, hỗ trợ phòng chống COVID-19

Đời sốngThứ Sáu, 02/07/2021 11:45:00 +07:00
(VTC News) -

Đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân tiếp nhận 120.000 khẩu trang kháng khuẩn và 3.600 bộ bảo hộ y tế chuyên dụng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Lê Văn Sơn – Phó Giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Việt Thành Hưng cùng đại diện cán bộ, nhân viên trực tiếp cùng Đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch 120.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 3.600 bộ bảo hộ y tế. 

Ông Sơn cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, công ty đã thực hiện nhiều hoạt động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội….

Học viện An ninh Nhân dân tiếp nhận vật tư y tế, hỗ trợ phòng chống COVID-19 - 1

Đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân tiếp nhận khẩu trang và bộ bảo hộ y tế chuyên dụng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tại lễ tiếp nhận sản phẩm chống dịch, ông Trần Văn Hiểu – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện khẳng định Học viện An ninh Nhân dân sẽ làm cầu nối để gửi gắm những tình cảm của công ty tới tuyến đầu chống dịch.

"Chúng tôi sẽ chuyển đầy đủ số lượng đồ bảo hộ trên đến các địa chỉ mà công ty mong muốn để góp phần động viên các y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện công tác chống dịch. Mỗi sản phẩn của công ty là một nguồn động lực to lớn để góp phần cùng đất nước vượt qua đại dịch COVID-19".

Thiếu tá Trần Trọng Nguyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Thành Hưng đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ Công an Nhân dân trực tiếp thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng nguồn lây, “đi từng nhà, rà từng ngõ” để phát hiện lịch trình của các F (nếu có). 

Đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân đã gửi 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 600 bộ đồ bảo hộ y tế để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện An ninh Nhân dân đã trực tiếp hỗ trợ các địa phương như Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh… nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng trên 5.000 kính chống giọt bắn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, trao tặng 500 bộ áo chống sốc nhiệt tại Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh; tham gia quyên góp, ủng hộ công tác mua vaccin chống dịch COVID -19…

Những hoạt động này đã góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các địa phương; đồng thời, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quốc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp