Học sinh Hàn Quốc cởi trần tập thể lực trên tuyết

Giáo dụcThứ Ba, 22/01/2013 07:33:00 +07:00

40 bạn học sinh Hàn Quốc đang tham gia một chương trình đào tạo đặc biệt theo phong cách kỷ luật quân đội.

40 bạn học sinh Hàn Quốc đang tham gia một chương trình đào tạo đặc biệt theo phong cách kỷ luật quân đội, đây là chương trình nhằm “huấn luyện” các bạn tăng sức chịu đựng giữa cái lạnh giá của băng tuyết trong tình trạng phong phanh quần áo.

Nhiều học sinh đã được cha mẹ mình đăng kí tham gia chương trình đào tạo với lịch trình khoảng 14 ngày, kéo dài đến 9 giờ một ngày. 
Huấn luyện viên Park Tae Jin chia sẻ, khóa học này nhằm mục đích phát triển sức mạnh và sự kiên trì của học sinh.

Vị huấn luyện viên này cho biết: “Nó sẽ dần dần truyền sự tự tin đến những ai còn thiếu. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi thái độ của họ theo chiều hướng tích cực. Nhiều học sinh lớn lên không vấp phải những khó khăn thử thách, chính vì thế mà họ không đủ trưởng thành. Do đó chúng tôi cũng tập trung vào việc phát triển nhân cách trong quá trình đào tạo”.

Các bạn tham gia đào tạo đang được huấn luyện đối mặt với cái lạnh giá của tuyết. 
Bạn Lee Min Huk, 14 tuổi, một trong những “chiến sĩ nhí” chia sẻ: “Lúc đầu, tôi đã thực sự tức giận và gần như nổi điên với cha mẹ vì đã bắt tôi phải đào tạo trong thời tiết lạnh giá như thế này. Nhưng bây giờ tôi biết rằng họ đã làm điều đó bởi vì họ yêu tôi."
Bạn Lee Min Huk, cũng như tất cả các “chiến sĩ” khác đều phải chịu sự huấn luyện với tấm thân trần.
Đúng như lời huấn luyện viên Park Tae Jin nói, có vẻ như chương trình đã giúp các bạn trưởng thành hơn. Bạn nữ hiếm hoi của chương trình Kim Seo Hee chia sẻ sau vài ngày tham gia đào tạo: “Từ bây giờ, tôi tự hứa với lòng mình sẽ cư xử tốt ngay cả khi cha mẹ không có ở đó, sẽ tập trung vào việc học và sẽ vâng lời họ”.

Từ năm 1997, chương trình đã đào tạo được khoảng 100.000 học sinh và trong mùa đông này, ước tính có khoảng 200 học sinh được trải nghiệm những bài huấn luyện khắc nghiệt trong môi trường quân đội như thế này.





Theo Ione


Bình luận
vtcnews.vn