Hoàng Đức: 'Mục tiêu của tôi là sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 18/02/2022 09:44:00 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Hoàng Đức muốn sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu để nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm trong tương lai.

"Sau khi được biết nhiều CLB quan tâm đến mình trong thời gian vừa qua, tôi mong muốn nếu có cơ hội được ra nước ngoài thử sức, thi đấu. Tôi sẽ cố hết mình ở trong nước, thể hiện cho ban huấn luyện, cổ động viên, cũng như các tuyển trạch viên thấy khả năng của mình, để họ muốn chiêu mộ mình sang đó thi đấu.

Tôi mong cá nhân mình và các cầu thủ khác nên thử sức ở các đấu trường lớn hơn để biết mình đang ở đâu. Trước mắt, tôi muốn sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc", tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ trên VTV sau khi giành Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Hoàng Đức: 'Mục tiêu của tôi là sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu'  - 1

Hoàng Đức đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam. 

Hoàng Đức có năm 2021 thi đấu thành công khi ra sân thường xuyên cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020, cũng như đóng góp cho CLB Viettel với 18 trận tại V-League và AFC Champions League.

Cầu thủ sinh năm 1998 có tham vọng vươn xa hơn nữa khi hướng đến mục tiêu sang nước ngoài thi đấu, đồng thời cho rằng cầu thủ Việt Nam cần cải thiện một số yếu tố nếu muốn thành công tại Nhật Bản, Hàn Quốc. 

"Cầu thủ Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn nữa sức mạnh và sức bền vì các đối thủ hàng đầu châu Á rất mạnh ở các tình huống tranh chấp 1 đối 1. Tôi luôn dành thời gian tập luyện 2 yếu tố này để người dày hơn.

Sau kỳ nghỉ Tết và tập trung trở lại, CLB Viettel đang tập luyện rất tốt, hướng đến trận ra quân gặp CLB Bình Định. Ở mùa giải này, Viettel hướng đến mục tiêu đạt thứ hạng cao nhất", Hoàng Đức nói thêm. 

Để có thành công hôm nay, Hoàng Đức đã vượt qua nhiều nốt trầm trong sự nghiệp. Một trong số đó là tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở trận gặp U20 New Zealand tại U20 World Cup 2017, khiến U20 Việt Nam lỡ cơ hội có bàn thắng và chiến thắng đầu tiên tại đấu trường World Cup.

Hoàng Đức: 'Mục tiêu của tôi là sang Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thi đấu'  - 2

Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới U22 Indonesia ở SEA Games 30. 

Ở trận đấu này, Hoàng Đức được HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí đá trung vệ. Gần cuối hiệp 2, Hoàng Đức băng lên tham gia tấn công, nhưng lại đệm bóng ra ngoài sau đường chuyền dọn cỗ của Hà Đức Chinh.

"Sau pha bỏ lỡ cơ hội trước U20 New Zealand, tôi mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều. Tôi có lên mạng đọc bình luận và thấy những lời chê bai. Khi ấy tôi hụt hẫng và buồn lắm. Nhưng người ta chê bai mình, cũng là khích lệ bản thân mình tập luyện nhiều hơn để giờ có được một chút thành công", Hoàng Đức nhớ lại. 

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng chia sẻ về gia đình cũng như các HLV - điểm tựa giúp cầu thủ gốc Hải Dương vươn tới đỉnh cao hôm nay.

"Từ lúc đến CLB Viettel, tôi được thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV khác nhau. Các thầy luôn động viên tôi theo chiều hướng tích cực nhất, hỗ trợ cho tôi từ các buổi tập để trưởng thành hơn nữa. Các HLV luôn bảo ban cầu thủ.

Ngoài ra, những lúc mệt mỏi, tôi luôn chia sẻ với bố mẹ và chị. Gia đình luôn động viên tôi cố gắng làm tốt rồi những thứ tốt đẹp sẽ đến, đừng hụt hẫng hay buồn bã bởi như thế sẽ khiến mình tụt lùi", Hoàng Đức kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn