Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua

Thị trườngThứ Hai, 25/03/2024 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Thời điểm này, hoa loa kèn mới vào mùa nên còn khan hiếm, giá hoa vì thế tuy rất đắt đỏ nhưng vẫn được chị em yêu thích, lùng mua.

Hoa loa kèn (hoa huệ tây hoặc hoa bách hợp), thường được nhiều người ví là hoa tháng tư hay hoa báo hè, chỉ nở một năm một lần vào đầu hè và cũng nhanh hết mùa, do đó luôn hút khách ngay từ đầu mùa.

Năm nay, do thời tiết thay đổi nên hoa loa kèn được xuất bán sớm. Trên nhiều tuyến phố Hà Nội đang xuất hiện những gánh hoa loa kèn khoe sắc trắng tinh khôi. Tuy hoa đầu mùa chưa đẹp như chính vụ và rất đắt nhưng vẫn đang được nhiều người săn đón, tìm mua.

Hoa loa kèn đầu mùa giá cao gấp khoảng 3 lần so với chính vụ.

Hoa loa kèn đầu mùa giá cao gấp khoảng 3 lần so với chính vụ.

Theo khảo sát, giá hoa loa kèn được bán tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) là 80.000 - 100.000 đồng/bó (10 cành). Mức giá này đắt gấp khoảng 3 lần so với giá chính vụ.

Ông Hiếu, nông dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: "Hiện tại hoa loa kèn trên thị trường đều được cung cấp từ làng Tây Tựu, nhưng đa phần là loại đã được một số ít hộ trồng sớm từ trước Tết nên thu hoạch sớm. Phải đến đầu tháng 4, hoa loa kèn trong làng mới bắt đầu nở rộ. Lúc đó mới hy vọng giá giảm đôi chút".

Theo ông Hiếu, hiện tại giá hoa loa kèn bán buôn tại vườn là khoảng 200.000 - 300.000 đồng/100 bông. "Mấy ngay nay, khách mua buôn đổ xô về tìm nhưng tôi không có nhiều hàng để bán. Cứ cắt hoa đến đâu là thương lái thu mua hết đến đó. Nhiều thương lái còn xin đặt cọc trước để khi hoa nở rộ sẽ vào gom hàng ngay", ông nói.

Ông Hiếu tiết lộ, hoa loa kèn có doanh thu tốt hơn các loại hoa khác, lại dễ chăm sóc, ít gặp rủi ro. Nếu hoa loa kèn được chăm sóc tốt, một củ giống có thể cho tới 10 - 15 bông. Khi tàn, củ hoa được phơi nắng cho hết ẩm mốc, dùng làm giống cho năm sau.

Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua - 2
Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua - 3

Hoa loa kèn đầu mùa được bán với giá 80.000 - 100.000 đồng/bó (10 cành).

Theo chị Khánh Linh - tiểu thương kinh doanh tại chợ hoa Quảng An - hoa loa kèn ta thường nở sớm hơn giống kèn tàu. Ngoài ra, hoa kèn ta thường có kích thước nhỏ và mỏng manh, hương thơm nồng nàn nhưng nhanh héo, chỉ chơi được 4 - 6 ngày.

Chính vụ của loài hoa này bắt đầu từ đầu tháng tư và kéo dài vỏn vẹn trong tháng, riêng với giống kèn tàu thì nở muộn hơn, thường vào giữa tháng tư đến đầu tháng 5.

"Bởi vì mùa hoa rất ngắn nên loa kèn ta cung cấp ra thị trường thường khá ít, cứ bày bán là lập tức được khách mua ngay. Không ít năm nhiều khách hàng phải tiếc nuối vì chưa kịp mua hoa về chơi thì đã hết mùa rồi", chị Linh nói.

"Chợ mạng" rao bán hoa loa kèn, được nhiều chị em săn đón. (Ảnh chụp màn hình)

"Chợ mạng" rao bán hoa loa kèn, được nhiều chị em săn đón. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ được bán tại các chợ dân sinh mà hoa loa kèn đầu mùa còn đang gây sốt trên "chợ mạng".

"Tranh thủ đầu mùa, khách còn rất thích thú và cất công săn tìm, tôi muốn nhập hàng về thật nhiều để bán. Nhưng đúng lúc đang bán rất chạy thì nguồn cung lại quá ít. Dù liên tục gọi điện thúc giục, đặt hàng nhưng nhà vườn thường xuyên hẹn chúng tôi ít nhất phải cuối tuần sau mới có hàng", chị Hằng - một người bán hoa tươi trên shop online cho biết.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn