Hòa Bình: Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thị trườngThứ Hai, 30/10/2023 09:03:00 +07:00
(VTC News) -

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Hòa Bình đã huy động mọi nguồn lực trợ giúp người nghèo.

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, việc tập trung nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể hết sức chú trọng, quan tâm.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều nội dung, giải pháp, cách làm hiệu quả nhằm huy động tối đa nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo. Việc đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; phối hợp chính quyền trong việc kêu gọi, huy động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống nhằm cụ thể hóa phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hiện nay, một bộ phận người dân đời sống còn nhiều khó khăn, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2023, toàn tỉnh còn 27.091 hộ nghèo, chiếm 12,29% dân số. Hộ nghèo đang rất cần hỗ trợ về mọi mặt của Nhà nước, cộng đồng xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 3.556 hộ cần hỗ trợ về nhà ở.

Xác định công tác vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” còn có những khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh, Quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã thu được kết quả quan trọng.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Thịnh Minh, số tiền được trích từ quỹ "Vì người nghèo" của thành phố Hòa Bình.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Thịnh Minh, số tiền được trích từ quỹ "Vì người nghèo" của thành phố Hòa Bình.

Ông Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình cho biết: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo và ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” của tỉnh; rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở địa bàn dân cư, những hộ nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời”

Theo đó, từ tháng 9/2022 đến nay đã có 260 đơn vị trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” với số tiền hơn 23,6 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ đã phân bổ gần 21,5 tỷ đồng, xây dựng mới 387 ngôi nhà; hỗ trợ tặng quà hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo. Công tác vận động xây dựng quỹ so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 13 tỷ đồng. 

Việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo là hoạt động thường xuyên, nhưng hằng năm, vào Tháng cao điểm vì người nghèo, Ban quản lý Quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tổ chức lễ phát động ủng hộ xây dựng quỹ.

Trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm nay (từ ngày 17/10 - 18/11/2023), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh đã xây dựng kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia đóng góp quỹ; phối hợp rà soát hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo và ủng hộ xây nhà đại đoàn kết.

Theo đó, mức vận động, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên. Đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh, ngoài tiền ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức, công nhân người lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trích một phần từ nguồn tiết kiệm quỹ phúc lợi để ủng hộ xây dựng quỹ, mức tối thiểu 500.000 đồng trở lên.

Đối với hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, có thu nhập trung bình khá ủng hộ tối thiểu 40.000 đồng/hộ trở lên. Hộ gia đình sản xuất kinh doanh có thu nhập ổn định ủng hộ tối thiểu 200.000 đồng trở lên. Khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như: Hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở, xây dựng cơ sở sản xuất… Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện, thành phố nào quản lý thì ủng hộ tại địa phương đó.

Hình thức ủng hộ tiền hoặc chuyển khoản, bằng vật liệu xây dựng, hàng hóa, nhu yếu phẩm, cây, con giống, máy móc, thiết bị sản xuất, xây nhà đại đoàn kết.

Ông Trường cũng thông tin, việc quản lý, sử dụng quỹ thực hiện đúng quy định; công khai, minh bạch mọi khoản thu, chi và chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán. Nguồn ủng hộ được chuyển vào tài khoản quỹ tại Ngân hàng NN&PTNT. Nguồn lãi phát sinh tăng được cộng vào nguồn quỹ. Định kỳ báo cáo kết quả vận động với cấp trên. Thực hiện chế độ họp và ban hành các văn bản quản lý, sử dụng quỹ đảm bảo quy định, đến nay chưa phát hiện sai sót, tiêu cực.

Ban quản lý quỹ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội có văn bản hướng dẫn trong hệ thống của mình để phối hợp thực hiện. Trong tổ chức luôn thống nhất để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Tập san công tác mặt trận, mạng xã hội… Công khai kết quả ủng hộ, sử dụng quỹ trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Biểu dương những đơn vị tích cực ủng hộ. 

Xác định rõ quỹ nhằm hỗ trợ người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, Ban quản lý quỹ cam kết không để xảy ra tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ theo đúng các quy định, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng. 

Nguồn lực vận động sẽ tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đồng thời, hỗ trợ người nghèo vật tư, công cụ sản xuất, giống cây con; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững; hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng nghèo.

Thời gian tới, Ban quản lý quỹ "Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục chủ động triển khai thực hiện phong trào. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện chương trình an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức vận động, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo” nhằm thu hút ngày càng cao sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Rà soát, nắm chắc số lượng, hoàn cảnh cụ thể của từng nhóm đối tượng.

Đa dạng hoá hình thức hỗ trợ, ưu tiên hỗ trợ phù hợp với khó khăn thực tế gắn với tiêu chí nghèo đa chiều, trong đó chú trọng hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sinh kế. Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý quỹ, thường xuyên kiểm tra việc quản lý, vận động, sử dụng quỹ "Vì người nghèo”, bảo đảm việc hỗ trợ cho người nghèo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình, gương "người tốt, việc tốt” trong ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn