Ho kéo dài, bé gái 2 tháng tuổi nguy kịch vì lý do không ngờ

Sức khỏeChủ Nhật, 16/12/2018 18:03:00 +07:00

Sau nhiều ngày ho không dứt, bé gái nhập viện trong tình trạng tím tái nguy kịch vì lý do không ngờ.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi S.M.T. (2 tháng tuổi, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) bị ho gà nhiều ngày không đỡ.

Gia đình bệnh nhi cho hay, khi bé T. được 17 ngày tuổi thì bắt đầu xuất hiện ho nhiều, khò khè nhiều, ho không dứt. Gia đình đưa bé T. tới bệnh viện gần nhà để điều trị, nhưng bệnh không những không hết mà ngày càng nặng hơn.

Quá lo lắng, gia đình xin chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp tục điều trị.

bs huong

 Bệnh nhi hiện vẫn đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ho thành cơn kéo dài, ho liên tục kèm theo đỏ mặt dần chuyển sang tím. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhi bị viêm thùy phổi phải trên, bệnh ho gà. Đặc biệt, do điều trị không đúng phác đồ trong thời gian dài, bệnh nhi có biến chứng của bệnh viêm phổi.

Rất may mắn, chỉ sau 5 ngày được điều trị tích cực đúng phương pháp, phác đồ đặc trị bệnh ho gà, tình trạng của bệnh nhi ổn định hơn, cơn ho ngắn và tình trạng viêm phổi giảm.

Thông tin về ca bệnh, bác sĩ Lý Lan Hương cho biết, bệnh ho gà nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp sẽ gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm như: Tăng áp lực phổi, viêm phổi, biến chứng tim mạch dẫn đến suy hô hấp và có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào.

“Bệnh nhi trong trường hợp này đang thuộc nhóm trẻ có nguy cơ mắc bệnh ho gà cao do chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. 

Bác sĩ Hương cũng đưa ra lời khuyên đối với các bậc cha mẹ, để phòng tránh bệnh bệnh ho gà cho trẻ nhỏ cần:

Rửa tay, vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi chăm sóc trẻ.

Tránh đưa trẻ đến nơi công cộng có đông người, vùng dịch.

Đưa trẻ đi tiêm phòng đúng lịch và đầy đủ các mũi tiêm phòng theo lịch tiêm chủng mở rộng quốc gia.

“Khi trẻ có những biểu hiện như: Ho kéo dài, ho gặng, không thể dứt cơn ho kèm theo mặt đỏ, chảy nước mắt, nước mũi, trẻ tím tái; với trẻ sơ sinh có thể kèm theo cơ ngưng thở khi ho cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để được chẩn đoán kịp thời và điều trị đúng phác đồ tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Ngoài ra các sản phụ khi mang thai cũng phải đi tiêm vắc xinn phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván để phòng bệnh ho gà cho con trong thời gian trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng.

Video: Mưa rét kéo dài, trẻ nhỏ ùn ùn nhập viện vì cúm

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn