HLV Văn Thị Thanh: Việt Nam chưa thể hiện được nhiều

Thể thaoThứ Tư, 14/05/2014 08:56:00 +07:00

(VTC News) – Cựu tuyển thủ Việt Nam Văn Thị Thanh cho rằng, các cầu thủ Việt Nam dù giành chiến thắng 3-1 trước Jordan song vẫn chưa thể hiện được nhiều

(VTC News) – Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam và hiện là HLV CLB Phong Phú Hà Nam, Văn Thị Thanh cho rằng, các cầu thủ Việt Nam dù giành chiến thắng 3-1 trước Jordan song vẫn chưa thể hiện được nhiều.

“Trước tiên xin gửi lời chúc mừng tới các em khi vượt qua Jordan. Tuy nhiên, có lẽ do đây là trận đấu đầu tiên của toàn đội nên ngoại trừ một số tình huống cố định, các em vẫn chưa thể hiện được nhiều” – cựu danh thủ Văn Thị Thanh cho biết.
Cựu danh thủ Văn Thị Thanh (Ảnh: Khampha)

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò cưng trên tuyển, HLV Văn Thị Thanh lấy làm vui mừng và vinh dự cho đội bóng của mình khi có 5 cầu thủ khoác áo ĐTQG ở giải đấu lần này, và 3 trong đó đã ra sân ở trận đấu với Jordan.

“Nguyễn Thị Liễu và Thanh Hương là hai cầu thủ đá chính cộng với sự góp mặt của Nguyễn Thị Nguyệt ở hiệp 2. Nhìn chung các em đã chơi tốt. Đặc biệt là Nguyễn Thị Liễu và Thanh Hương. Liễu đã có một vài đường chuyền cho Thanh Hương, trong đó có một đường chuyền để Hương ấn định tỷ số 3-1. 
Còn Thanh Hương, em đã lập cú đúp bàn thắng. Ở tình huống Hương băng vào đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 không có gì để chê. Bàn thắng thứ 2, Hương cũng cho thấy sự quan sát tinh tế của mình để đưa ra cú dứt điểm cộng với lỗi của thủ môn đội bạn đã làm cho bàn thắng… đẹp hơn”. – HLV Văn Thị Thanh chia sẻ.

Giành chiến thắng trước Jordan coi như tuyển Việt Nam đã đi được nửa chặng đường của mục tiêu giành vé dự World Cup 2015. Tuy nhiên, phía trước thầy trò HLV Trần Vân Phát cần phải nỗ lực và thể hiện khả năng của mình nhiều hơn nữa.

Chia sẻ về cơ hội giành tấm vé lịch sử tới Canada vào năm sau, HLV Văn Thị Thanh nói: “Chúng ta phải cố gắng hơn nữa ở hai trận sau, đặc biệt là trận đấu play-off (nếu chúng ta xếp thứ 3 ở bảng đấu này) sẽ diễn ra vào ngày 20/5. Nếu ban huấn luyện sắp xếp hợp lý, biết người biết ta thì tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé”.

Cuối cùng, với sự từng trải của mình trước hai đối thủ khó chịu ở khu vực là Thái Lan và Myanmar (một trong hai đội bóng Việt Nam có thể phải đấu play-off), cựu tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Thái Lan hay Myanmar đều có thủ môn tốt hơn Jordan, và họ cũng là những đội chơi phản công rất tốt. Chúng ta cần phải tận dụng triệt để những cơ hội có được, đồng thời không được mắc sai lầm hay để cho đối phương có cơ hội phản công, nhất là Thái Lan.

Ở SEA Games 27 vừa qua, chúng ta đã thua Thái Lan từ những tình huống sơ sảy, không theo kém dứt khoát đối phương, để họ ghi bàn trong tình thế trống trải. Đây là bài học mà tuyển Việt Nam phải luôn nhớ”.

Tiểu Hàn(Ghi)
Bình luận
vtcnews.vn