HLV Troussier: U23 Việt Nam thiếu kinh nghiệm thực chiến

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 07/03/2023 20:15:00 +07:00
(VTC News) -

Theo HLV Philippe Troussier, kinh nghiệm thực chiến và cảm giác thi đấu là hạn chế lớn nhất của U23 Việt Nam hiện tại.

“Phần lớn cầu thủ trong đội U23 Việt Nam không ra sân nhiều trong 6 tháng gần đây, vì vậy họ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tôi buộc phải đặt áp lực cao trong tập luyện để mô phỏng cường độ các trận đấu thực cho họ. Tôi muốn cầu thủ làm quen với cách chơi đồng bộ để hướng tới chiến thắng”, HLV Philippe Troussier nói trong buổi họp báo chiều 7/3.

Thông tin mà nhà cầm quân người Pháp cung cấp trước báo giới lần này chính là những nhận xét mang tính tổng kết giai đoạn đầu tiên của đợt tập trung U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 32. HLV Troussier vừa loại 13 cầu thủ và có thể bổ sung 14-15 người từ đội U20 Việt Nam vừa kết thúc nhiệm vụ ở giải châu Á.

HLV Troussier: U23 Việt Nam thiếu kinh nghiệm thực chiến - 1

HLV Troussier nhận xét các tuyển thủ U23 Việt Nam thiếu kinh nghiệm thực chiến.

"Tôi chỉ đưa ra các yêu cầu cơ bản, chuyền bóng, nhận bóng dựa trên tư duy trong một trận đấu thực tế. Thời gian qua họ không thi đấu nên nhiều cầu thủ đã mất đi cảm quan. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có thêm cơ hội thi đấu để phục vụ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia", HLV Troussier nói.

Vị HLV 67 tuổi nhấn mạnh đến việc các cầu thủ có quá ít thời gian thi đấu. Điều này khiến họ mất cảm giác chơi bóng thực tế. Mặt khác, chính HLV Troussier cũng không có đủ dữ liệu để đánh giá, do đó ông buộc phải triệu tập số lượng lớn cầu thủ để sàng lọc dần.

"Thực tế, phần lớn cầu thủ không được thi đấu thường xuyên nên lựa chọn của tôi lần này đến từ giải U21. Ngoại trừ một số cầu thủ được sử dụng ở V-League là cá biệt, phần lớn lực lượng U23 Việt Nam đều không được thi đấu trong 6 tháng vừa qua.

Đó là lý do tôi tập trung một số lượng lớn, dựa vào màn trình diễn ở giải U21 và một số người tôi đã từng làm việc cùng ở đội U19. Có nhiều cầu thủ cần phải làm quen lại với cách tổ chức, cách làm việc của đội. Mục tiêu số một của tôi đề ra là phối hợp với nhau, chơi tập thể một cách nhanh nhất. Sau 1 tuần, tôi rất hài lòng với sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ", HLV trưởng của U23 Việt Nam nói.

Ở giai đoạn tiếp theo HLV Troussier giữ lại 24 cầu thủ và 4 thủ môn. Nhà cầm quân người Pháp cho biết đây là những cầu thủ tiếp thu nhanh nhất, tỏ ra hòa nhập tốt nhất sau quãng thời gian tập trung giai đoạn một.

Cũng theo HLV Troussier, việc ít thi đấu thực tế không chỉ ảnh hưởng tới U23 Việt Nam. V-League đang tạm nghỉ, trong khi giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia chưa khởi tranh. Điều này sẽ khiến các tuyển thủ quốc gia mất cảm giác thi đấu, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của đợt tập trung sắp tới.

"Nền tảng của một đội tuyển quốc gia là các CLB. Hệ thống giải đấu nếu không được vận hành liên tục thì sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Tôi hy vọng các giải chuyên nghiệp sẽ được diễn ra thường xuyên hơn. Qua đó, tôi có thời gian quan sát, đánh giá tiềm năng các cầu thủ. Hiện tại tôi đã nhận diện được một số gương mặt cho tuyển quốc gia, nhưng thời gian gấp gáp nên tôi ưu tiên triệu tập các cầu thủ từng làm việc với HLV Park Hang Seo ở AFF Cup vừa rồi”, HLV Troussier nói.

Hải Anh
Bình luận
vtcnews.vn