HLV Troussier loại thêm 5 cầu thủ, chốt danh sách tuyển Việt Nam sáng mai

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 14/11/2023 21:13:32 +07:00
(VTC News) -

Sáng 15/11 là thời điểm HLV Troussier chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dự trận đấu gặp đội tuyển Philippines.

Huấn luyện viên Philippe Troussier công bố danh sách đăng kí thi đấu của đội tuyển Việt Nam vào sáng mai 15/11, trước thời điểm diễn ra họp kĩ thuật 2 đội và ban tổ chức. Theo quy định, nhà cầm quân người Pháp phải loại thêm 5 cầu thủ nữa. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có 28 cầu thủ.

Trước khi sang Philippines, HLV Troussier quyết định gạch tên Trương Tiến Anh, Phạm Văn Luân, Lương Duy Cương và Lê Văn Đô. 8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam cũng không được giữ lại.

HLV Troussier chuẩn bị chốt danh sách đăng kí thi đấu ở trận gặp Philippines.

HLV Troussier chuẩn bị chốt danh sách đăng kí thi đấu ở trận gặp Philippines.

Nhìn chung, bản danh sách của đội tuyển Việt Nam vẫn là dàn cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp nhiều năm qua như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh hay Văn Toàn và Tiến Linh.

Dù vậy, HLV Troussier vẫn mang lại những thay đổi khi một vài ngôi sao trẻ có thể được sử dụng. Tuấn Tài, Đình Bắc, Văn Khang và Thái Sơn thuộc nhóm cầu thủ dưới 23 tuổi có thể được đá chính hoặc vào sân thay người tuỳ vào tính chất, diễn biến của trận đấu.

Trong đợt tập trung này, hai cầu thủ có sự trở lại đáng chú ý là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Quyết. Tiền đạo của Hà Nội FC hầu như không được HLV Troussier để ý nhưng anh bất ngờ được triệu tập và có tên trong danh sách sang Philippines. Văn Quyết có lối chơi khác với nhiều đồng đội cùng vị trí và anh có thể cung cấp thêm phương án nhân sự cho đội tuyển Việt Nam.

Với trường hợp của Văn Thanh, phong độ chói sáng tại V.League giúp anh thuyết phục được HLV Troussier. Ông thậm chí đã loại Trương Tiến Anh và đặt niềm tin vào cậu học trò sinh năm 1996.

Hậu vệ của CLB Công an Hà Nội bày tỏ quyết tâm: "Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái nhưng đi kèm cũng là một chút áp lực. Đó là điều đương nhiên khi bước vào trận đấu lớn. Toàn đội quyết tâm đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với một chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ cởi bỏ được áp lực".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines diễn ra ngày 16/11.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn