HLV Troussier gọi 10 cầu thủ vô địch Đông Nam Á lên đội chủ lực của U23 Việt Nam

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 27/08/2023 18:19:00 +07:00
(VTC News) -

Vừa trở về sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023, 10 cầu thủ U23 Việt Nam lập tức được gọi vào đội hình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024.

HLV Philippe Troussier công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Trong đó, 10 cầu thủ vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tiếp tục được triệu tập, gồm Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.

Những cầu thủ này vừa về nước hôm nay (26/8) và tham dự lễ mừng công tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) ngay buổi chiều. Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam ở giải tiếp theo chính là sự ghi nhận cho màn thể hiện của nhóm cầu thủ kể trên trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á.

Danh sách U23 Việt Nam

Danh sách U23 Việt Nam

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhắc nhở các cầu thủ trong lễ mừng công: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng các cầu thủ không thỏa mãn với thành tích đạt được. Chúng ta còn nhiều vấn đề phải tập luyện và tiến bộ hơn nữa. Nếu thỏa mãn, chúng ta sẽ dừng lại".

So với đội hình vô địch Đông Nam Á, lực lượng U23 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á được đánh giá là mạnh hơn với dàn cầu thủ chủ chốt góp mặt. Đó là những nhân tố từng tham dự SEA Games 32 và có suất thi đấu ở các CLB V-League, Hạng Nhất như Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn...

Cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh đang khoác áo CLB Sigma Olomouc (CH Czech) tiếp tục được triệu tập. Anh sẽ về nước vào ngày 31/8.

U23 Việt Nam hội quân từ ngày 29/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội hình này do HLV Philippe Troussier dẫn dắt. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phụ trách đội hình U23 Việt Nam khác chuẩn bị cho ASIAD 19.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn