U23 Việt Nam về nước, tham dự lễ mừng công tại VFF

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 27/08/2023 15:07:34 +07:00
(VTC News) -

Các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam về nước chiều 27/8 và di chuyển đến trụ sở VFF tham dự lễ mừng công.

Máy bay chở U23 Việt Nam  hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 13h55 chiều 27/8, kết thúc hành trình tại giải vô địch U23 Đông Nam Á tại Thái Lan. 

Ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra sân bay đón đội. Khoảng 14h30, sau khi làm thủ tục nhập cảnh và di chuyển hành lý, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ nhanh chóng ra xe buýt để về trụ sở VFF tham dự lễ mừng công.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân bay Bangkok.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tại sân bay Bangkok.

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam giành chức vô địch với thành tích toàn thắng. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào trong trận quân với tỷ số 4-1. Sau đó, đội đánh bại U23 Philippines 1-0 để đứng đầu bảng.

Ở vòng bán kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp U23 Malaysia. Trận đấu này được dự đoán khó khăn với U23 Việt Nam, tuy nhiên các cầu thủ trẻ chơi xuất sắc để hạ đối thủ 4-1.

Trong trận chung kết tối qua 26/8, U23 Việt Nam vượt qua U23 Indonesia trên chấm luân lưu với tỷ số 6-5. Trước đó, hai đội hòa 0-0 sau 120 phút.

Niềm vui của HLV Hoàng Anh Tuấn khi cùng học trò mang cúp vô địch về nước.

Niềm vui của HLV Hoàng Anh Tuấn khi cùng học trò mang cúp vô địch về nước.

U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á và là đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu 2 lần lên ngôi vương. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có lần đầu tiên giành danh hiệu cùng một đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp cầm quân. 

Về danh hiệu cá nhân, thủ môn Quan Văn Chuẩn đoạt giải thưởng Thủ môn hay nhất giải. Anh chỉ để lọt lưới 2 bàn, ít nhất giải. Thủ thành Hà Nội FC cũng là người cản phá quả đá luân lưu của Ernando Ari, góp phần mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến nhận đồng Vua phá lưới với cầu thủ U23 Malaysia Aliff Akmal Rizal (3 bàn).

U23 Việt Nam tham dự giải mà không đặt chỉ tiêu cụ thể. VFF mong muốn giải đấu trên đất Thái Lan là nơi để HLV Hoàng Anh Tuấn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ, rèn quân hướng đến mục đích cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Khánh Hòa tạo cơ hội cho tất cả cầu thủ, trừ hai thủ môn dự bị Nguyễn Văn Việt, Trần Trung Kiên bởi đây là vị trí đặc biệt, hạn chế xoay tua.

Sau giải này, đội U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tập luyện hướng đến Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) cuối tháng 9.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn