Truyền thông Thái Lan tiếp tục kêu gọi sa thải HLV Nishino

Thể thaoThứ Bảy, 12/06/2021 11:10:00 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Thái Lan tiếp tục chĩa mũi dùi chỉ trích vào HLV Nishino Akira và bóng gió nói đến việc thay đổi vị trí dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Nói về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, tờ SMM Sport giật tít: "Các chàng trai áo đỏ chém hổ vàng để giành lấy cơ hội tại Bảng G Vòng loại World Cup 2022" và không quên ca ngợi chiến thắng của các học trò HLV Park Hang Seo. 

Truyền thông Thái Lan tiếp tục kêu gọi sa thải HLV Nishino  - 1

HLV Nishino Akira đang làm không tốt tại đội tuyển Thái Lan. 

Tuy nhiên, khi nói về thành tích của đội tuyển Thái Lan, SMM Sport tỏ ra thất vọng: "Thua trước đội tuyển UAE và để thua đội tuyển Indonesia, Thái Lan dưới thời Nishino Akira không thể đáp ứng được kỳ vọng. Đến lượt 7, Voi chiến đã bị loại. 

Đây là kết quả đáng buồn của bóng đá Thái Lan. Dù sao, chúng ta vẫn còn một trận chưa đấu trước Malaysia và đây là cơ hội để Nishino Akira lấy lại thể diện. Thái Lan phải đánh bại Malaysia"

Tương lai của HLV Nishino Akira cũng đang là dấu hỏi lớn. Tờ Sport.Trueid nêu quan điểm về vấn đề của đội tuyển Thái Lan, đó chính là HLV Nishino Akira - người đang không làm tốt công việc của mình: "Thái Lan có thời gian để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 nhưng những kết quả trong 2 trận đấu vừa qua là tệ hại. Chúng ta không thắng nổi đội cuối bảng và để thua trước UAE.

Đến lượt thứ 7, Thái Lan bị loại. Do đó, đang có vấn đề trong cách huấn luyện tại đội tuyển. Chúng ta cần hướng tới những sự thay đổi và mới mẻ hơn nếu không muốn tiếp tục thất bại". 

Truyền thông Thái Lan tiếp tục kêu gọi sa thải HLV Nishino  - 2

Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp Malaysia. 

Tờ Siam Sport đăng tải ý kiến của cựu Giám đốc kỹ thuật của bóng đá Thái Lan, ông Witthaya Laohakul về chiếc ghế của HLV Nishino Akira: "Công việc huấn luyện tại đội tuyển Thái Lan không phải công việc dễ dàng. Các HLV không thể đến, lĩnh lương và đi được. Chúng ta cần những giải pháp rõ ràng cho từng trận đấu. 

Thái Lan là đội bóng tấn công và không thể xây dựng lối chơi phòng ngự cho bóng đá tại đây. HLV Nishino Akira nếu tiếp tục theo đuổi triết lý của mình thì ông sẽ gặp sai lầm nghiêm trọng" - ông Witthaya Laohakul cho biết. 

Trước đó, tờ Siam Sport của Thái Lan giữ quan điểm trung lập và cho rằng đội tuyển Việt Nam có trận đấu hay trước đội tuyển Malaysia và xứng đáng có được chiến thắng. 

"Đội tuyển Việt Nam trên cơ Malaysia và liên tục những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn. Như vậy, với 3 điểm trọn vẹn, Việt Nam tiếp tục hướng đến trận đấu cuối đội tuyển UAE để tranh tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á". 

Đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Malaysia ở lượt trận cuối cùng vào 23h45 ngày 15/6. Đây là trận đấu thủ tục khi cả hai đội đều đã bị loại. 

Khánh Huy
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn