HLV Iran: Đây là ngày tệ nhất cuộc đời tôi

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 08/02/2024 09:12:40 +07:00
(VTC News) -

HLV Iran bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà thất bại trước Qatar ở bán kết Asian Cup 2023.

Đội tuyển Iran được đánh giá cao hơn Qatar nhưng nhận thất bại và bị loại khỏi Asian Cup 2023. HLV Amir Ghalenoei thất vọng với kết quả trận đấu này, đồng thời xin lỗi người hâm mộ ở quê nhà.

"Từ góc độ chuyên môn, chúng tôi đã có trận đấu cống hiến. Tuy nhiên, giải đấu này chứng kiến nhiều đội bóng bất ngờ bị loại, trong đó có Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại này. Hôm nay là ngày tệ nhất cuộc đời tôi", HLV Amir Ghalenoei cho biết.

Đội tuyển Iran được được coi là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch sau khi Hàn Quốc và Nhật Bản bị loại. Họ mở tỷ số do công của Sardar Azmoun. Qatar gỡ hòa nhờ bàn thắng may mắn của Jassem Gaber. 

HLV Amir Ghalenoei thất vọng sau trận thua Qatar.

HLV Amir Ghalenoei thất vọng sau trận thua Qatar.

Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp một với cú sút xa của Akram Afif. Màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục khi Alireza Jahanbakhsh gỡ hòa 2-2 trước khi Almoez Ali ấn định chiến thắng 3-2 cho Qatar.

"Chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong suốt trận đấu, nhưng cách chơi ở hiệp hai là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Iran. Chúng tôi có 8 quả phạt góc, nhưng đây là bóng đá. Bạn không tận dụng được cơ hội và bị trừng phạt. Điều này xảy ra với chúng tôi", HLV Amir Ghalenoei tiếc nuối.

HLV Amir Ghalenoei nhấn mạnh, phần đa các cầu thủ sống ở nước ngoài nhưng đều nỗ lực tập luyện, thi đấu vì màu cờ sắc áo. 

Qatar 3-2 Iran

Trong khi đó, HLV Marquez Lopez của Qatar hồ hởi: "Đây là trận đấu khó lường nhưng tôi nghĩ Qatar chơi tốt. Các cầu thủ không phải hối tiếc vì công sức đã bỏ ra. Họ thực hiện đúng ý tưởng và triết lý của tôi nên xứng đáng nhận lời cảm ơn từ tôi. Bây giờ, chúng tôi còn một bước cuối để bảo vệ danh hiệu".

Đội tuyển Qatar chạm trán Jordan ở chung kết. Đội bóng của HLV Hussein Ammouta gây bất ngờ ở vòng đấu loại trực tiếp khi vượt qua những đối thủ nặng ký cho chức vô địch như Iraq hay Hàn Quốc.

Trận chung kết sẽ diễn lúc 22h (giờ Việt Nam) ngày 10/2, trên sân Lusail.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn