Hình ảnh 'biến hình' thành đất nước giàu có của Singapore

Kinh tếThứ Hai, 10/08/2015 12:03:00 +07:00

50 năm qua, đất nước Singapore đã vươn mình mạnh mẽ trở thành nền kinh tế giàu có tại khu vực Asean và trên thế giới.

Cáp treo nối giữa Mouth Faber - một ngọn đồi cao khoảng 105m với Sentosa chụp hồi tháng 2/1974

Cáp treo nối giữa Mouth Faber - một ngọn đồi cao khoảng 105m với Sentosa chụp hồi tháng 2/1974

Còn ảnh chụp năm 2015, hệ thống cáp treo vẫn còn nhưng ở phía dưới đã thay đổi rất nhiều

Còn ảnh chụp năm 2015, hệ thống cáp treo vẫn còn nhưng ở phía dưới đã thay đổi rất nhiều

Khu vực đậu của những chiếc thuyền tại cửa sông Singapore năm 1976

Khu vực đậu của những chiếc thuyền tại cửa sông Singapore năm 1976

Mấy chục năm sau năm sau đã có một sự thay đổi trông thấy

Mấy chục năm sau năm sau đã có một sự thay đổi trông thấy

Thương mại hàng hải vẫn là ngành kinh tế xương sống. Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế du lịch đã thu hút rất đông khách du lịch tới Singapore

Thương mại hàng hải vẫn là ngành kinh tế xương sống. Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế du lịch đã thu hút rất đông khách du lịch tới Singapore

Marina Bay chụp năm 2015

Marina Bay chụp năm 2015

Những dãy cửa hàng truyền thống để buôn bán đã được thay thế bằng những cao ốc hiện đại

Những dãy cửa hàng truyền thống để buôn bán đã được thay thế bằng những cao ốc hiện đại

Khung cảnh ở vị trí này 50 năm sau (chụp năm 2015)

Khung cảnh ở vị trí này 50 năm sau (chụp năm 2015)

Con đường nối Joho Bahru (Malaysia) với Singapore chụp năm 1950

Con đường nối Joho Bahru (Malaysia) với Singapore chụp năm 1950

Con đường này đã thay da đổi thịt sau 50 năm

Con đường này đã thay da đổi thịt sau 50 năm

Bên cạnh bức tượng sư tử cách đây 50 năm chỉ là những con thuyền và lác đác vài nhà cao tầng

Bên cạnh bức tượng sư tử cách đây 50 năm chỉ là những con thuyền và lác đác vài nhà cao tầng

Đoạn sông với bờ kè và bên kia là những cao ốc

Đoạn sông với bờ kè và bên kia là những cao ốc

Cũng đoạn sông này trong bức ảnh chụp mới đây

Cũng đoạn sông này trong bức ảnh chụp mới đây

Singapore rông 718km2 và có số dân vào hàng đông nhất thế giới

Singapore rông 718km2 và có số dân vào hàng đông nhất thế giới

Clarke Quay với những con thuyền đỗ san sát năm 1980

Clarke Quay với những con thuyền đỗ san sát năm 1980

Và khung cảnh bến cảng Clarke Quay hiện nay

Và khung cảnh bến cảng Clarke Quay hiện nay

Giải Grand Prix Malaysia diễn ra năm 1964 ở đường đua Thomson Road Circuit của Singapore hiện nay

Giải Grand Prix Malaysia diễn ra năm 1964 ở đường đua Thomson Road Circuit của Singapore hiện nay

Giải đua công thức 1 của Singapore ngày nay

Giải đua công thức 1 của Singapore ngày nay

Khung cảnh hoành tráng kỷ niệm 50 năm độc lập của Singapore

Khung cảnh hoành tráng kỷ niệm 50 năm độc lập của Singapore

Bình luận
vtcnews.vn