Hết vô đối ở AFF Cup, ngôi sao Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam là số 1

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 16/06/2020 18:12:00 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Charyl Chappuis thừa nhận rằng đội tuyển Thái Lan không còn giữ vị thế số một Đông Nam Á như thời Kiatisak.

"Tôi vẫn nhớ AFF Cup 2016, tôi không có ý xem thường nhưng có cảm giác giải đấu này rất dễ dàng. Chúng tôi bước vào trận đấu và nghĩ rằng kiểu gì cũng giành chiến thắng", tiền vệ Charyl Chappuis chia sẻ.

Cầu thủ sinh ra ở Thụy Sĩ từng là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak Senamuang. Chappuis cùng Chanathip Songkrasin là bộ đôi nổi bật nhất trong giai đoạn đội tuyển xứ chùa vàng vô địch hai kỳ AFF Cup liên tiếp (2014, 2016) và hoàn toàn không có đối thủ trong khu vực.

Hết vô đối ở AFF Cup, ngôi sao Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam là số 1 - 1

Tuyển Việt Nam tạm thời vượt lên trên Thái Lan để giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

"Bây giờ chúng tôi phải nhìn đội tuyển Việt Nam đứng trên đỉnh. Indonesia đang áp sát. Malaysia dần trở lại với một đội hình mới và cả Singapore nữa. Bóng đá là vậy", Chappuis thừa nhận sự chững lại của đội tuyển Thái Lan khi các đối thủ cạnh tranh trong khu vực đang vươn lên.

Bên cạnh việc không bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, phải nhìn đội tuyển Việt Nam đăng quang, Thái Lan cũng mất luôn vị trí số một khu vực trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển xứ chùa vàng, do HLV Akira Nishino dẫn dắt, đang giữ hạng 113 thế giới, thứ hai Đông Nam Á sau đội tuyển Việt Nam (94).

Hết vô đối ở AFF Cup, ngôi sao Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam là số 1 - 2

Chappuis từng là ngôi sao của đội tuyển Thái Lan.

Ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bảng đấu có 3 đại diện Đông Nam Á góp mặt, Thái Lan cũng đang xếp sau hai đội bóng cùng khu vực. Thầy trò HLV Nishino hòa 2 trận với đội tuyển Việt Nam, thua Malaysia trên sân khách và tạm đứng thứ ba.

Cá nhân Charyl Chappuis cũng sa sút rất nhiều sau giai đoạn hoàng kim của tuyển Thái Lan thời Kiatisak. Những chấn thương khiến tiền vệ này đánh mất phong độ và không còn được triệu tập thường xuyên lên đội tuyển quốc gia.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn