Hậu nhuộm tóc: Mắt sưng, đầu muốn nổ tung

Sức khỏeThứ Sáu, 12/10/2012 01:03:00 +07:00

(VTC News) – Một phụ nữ 32 tuổi bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc. Mặt bị sưng phù, đầu như muốn nổ tung, cô lập tức phải gọi cấp cứu.

(VTC News) – Một phụ nữ 32 tuổi bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc. Mặt bị sưng phù, đầu như muốn nổ tung, cô lập tức phải gọi cấp cứu.

Selma Jesu, 32 tuổi, người Anh vừa mua lọ thuốc nhuộmClairol Nice n' Easy màu đen để tự  nhuộm cho mình với giá 5,99 bảng Anh. Sau khi nhuộm, cô thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Cô đã shock khi nhìn vào gương và thấy khuôn mặt mình sưng phù do dị ứng với thuốc nhuộm.

 Sau khi nhuộm tóc, mặt Jesu bị sưng tấy.
Cô lập tức quay số 999 để gọi xe cứu thương khi thấy tình trạng của mình ngày một bi đát.

Cô sợ rằng cô sẽ chết sau khi sử dụng thuốc nhuộm này để làm đẹp. Mắt cô sưng vù, không thể mở được, trán thì như gồ ra trước.

"Thật là khủng khiếp và tôi vẫn còn sốc. Tôi có thể cảm thấy trán tôi lòi ra”, Jesu nói.

Cô thừa nhận rằng, cô đã không thực hiện các kiểm tra mẫu đề nghị của thuốc nhuộm lên bản thân trước khi nhuộm nó trên tóc của cô. Cô chủ quan như vậy bởi vì trước đó, cô từng sử dụng màu sắc khác nhau của cùng một nhãn hiệu và không có phản ứng gì.

Thuốc nhuộm mà Jesu dùng, cô đã không test trước khi nhuộm. 
Cô đã được y tá đến kịp thời và tiêm thuốc và cho uống thuốc giảm sưng tấy. Tuy nhiên, sau đó, cô vẫn phải đến viện vì vài giờ sau, mặt cô càng sưng thậm tệ.

"Tôi gọi xe cấp cứu vì tôi đã tuyệt vọng - bây giờ tôi phải uống sáu viên thuốc trong một ngày" - cô nói.

Clairol, một phát ngôn viên cho biết: "Chúng tôi rất xin lỗi về trường hợp này. Người tiêu dùng của chúng tôi an toàn và hạnh phúc là ưu tiên tuyệt đối và chúng tôi đang quan tâm để giúp đỡ người không may ở mức tốt nhất chúng tôi có thể.

Phản ứng với chất nhuộm màu tóc có thể xảy ra đối với số lượng rất nhỏ người dân. Việc phản ứng với thuốc nhuộm tóc cũng tương tự như việc phản ứng của cơ thể đối với một thực phẩm hay các chất tự nhiên.

Trên bao bì sản phẩm, bao giờ cũng ghi rõ người dùng nên thực hiện một bài kiểm tra sản phẩm trên cơ thể trước khi nhuộm”.

Hàng triệu người trên khắp thế giới sử dụng chất nhuộm màu tóc mà không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào trừ vài trường hợp.

Chất nhuộm màu tóc là một trong những sản phẩm tiêu dùng đượcnghiên cứu kỹ lưỡng nhất trên thị trường và sự an toàn nó được các nhà khoa họcnghiên cứu kỹ. Tuy nhiên, trước khi dùng vẫn phải test cụ thể trên từng người.

Nguyễn Tâm (Theo The Sun)

Bình luận
vtcnews.vn