Hậu bầu Kiên, cổ đông ACB, EIB, STB mất 14.000 tỷ đồng

Kinh tếThứ Tư, 05/09/2012 07:06:00 +07:00

(VTC News) - Sự cố bầu Kiên đã qua đi, thị trường phục hồi trở lại nhưng cổ đông của các cổ phiếu như ACB, EIB, STB đã mất hơn 14.000 tỷ đồng.

(VTC News) - Sự cố bầu Kiên đã qua đi, thị trường phục hồi trở lại nhưng cổ đông của các cổ phiếu được xem là liên quan tới bầu Kiên như ACB, EIB, STB đã mất hơn 14.000 tỷ đồng.

Trong sự cố bầu Kiên, ACB là cổ phiếu được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất vì bầu Kiên từng là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập của Ngân hàng này. Với nhà đầu tư, bầu Kiên được mặc định là ông chủ ACB.

Ngày 21/8, thị trường chứng khoán rúng động bởi thông tin bầu Kiên bị bắt. Kể từ 21/8, ACB đã trải qua 9 phiên giao dịch với 6 phiên giảm, 1 phiên đứng giá và 2 phiên tăng. Trong 6 phiên giảm giá, có tới 4 phiên giảm sàn.

Chốt phiên sáng 4/9, ACB tạm dừng ở mức 19.900 đồng/CP, sau khi tăng 100 đồng/CP, tương ứng 0,5%. Như vậy, so với phiên ngay trước khi bầu Kiên bị bắt, cổ phiếu ACB đã giảm 6.000 đồng/CP, tương ứng 23,2%.

Vốn hóa thị trường của ACB chỉ còn 18.565,86, giảm 5.626 tỷ đồng.

 

Trong khi đó, EIB là cổ phiếu mà bầu Kiên nắm giữ với tỷ lệ không lớn nhưng nhiều tin đồn cho thấy bầu Kiên có sức ảnh hưởng tương đối lớn tới ngân hàng này. Mặc dù phía Eximbank đã lên tiếng phủ nhận nhưng nhà đầu tư vẫn cho rằng bầu Kiên ít nhiều có ảnh hưởng tới ngân hàng này.

Và ảnh hưởng thấy rõ nhất chính là 8 phiên giảm, trong đó có 5 phiên giảm sàn.

Chốt phiên sáng 4/9, EIB dừng ở mức 16.100 đồng/CP, không đổi so với phiên 31/8. Như vậy, so với phiên ngay trước khi bầu Kiên bị bắt, cổ phiếu EIB đã giảm 4.700 đồng/CP, tương ứng 22,6%.

Vốn hóa thị trường của EIB chỉ còn 19.892 tỷ đồng, giảm 5.807 tỷ đồng.

STB cũng là cổ phiếu được xem là “có liên quan” tới bầu Kiên. Chính vì vậy, sự cố bầu Kiên cũng lấy đi của cổ phiếu này nhiều nghìn tỷ.

Cụ thể, chốt phiên sáng 4/9, STB dừng ở mức 20.000 đồng/CP, không đổi so với phiên trước đó. Như vậy, so với phiên ngay trước khi bầu Kiên bị bắt, cổ phiếu STB giảm 2.800 đồng/CP, tương ứng 12,3%.

Vốn hóa thị trường của STB chỉ còn 19.479,35, giảm hơn 2.700 tỷ đồng.

Sau sự cố bầu Kiên, vốn hóa thị trường của ACB, EIB và STB giảm hơn 14.000 tỷ đồng.

Sự sụt giảm của 3 “cổ phiếu nóng” đi kèm với sự sụt giảm của cả thị trường. Sau khi bầu Kiên bị bắt, tính tới ngày 31/8, vốn hóa thị trường của HSX là 645.431 tỷ đồng, giảm 49.343 tỷ đồng.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn