Hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay để... hít khí trời

Kinh tếThứ Hai, 06/08/2012 03:30:00 +07:00

(VTC News) – Vì thấy nôn nao, khó chịu, lại nghĩ cửa thoát hiểm máy bay cũng như cửa ô tô nên hành khách Hưng đã tự ý mở cửa thoát hiểm để hít khí trời.

(VTC News) – Vì thấy nôn nao, khó chịu, lại nghĩ cửa thoát hiểm máy bay cũng như cửa thoát hiểm ô tô nên hành khách Hưng đã tự ý mở cửa thoát hiểm để hít khí trời.

Chuyện hy hữu nói trên đã xảy ra với hành khách Vũ Quốc Hưng, hành khách của Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM vào tối 19/7 vừa qua.

 

Theo đó, trên chuyến bay VN 1171 trên hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM lúc 21h30 tối 19/7, khi chuyến bay đã thực hiện được khoảng hơn 5 phút, hành khách Hưng đã tự ý mở cửa thoát hiểm L2 bên trái máy bay.

 

Hành động này ngay lập tức đã bị phát hiện, bị lập biên bản và ảnh hưởng đến thời gian của chuyến bay. Giải thích cho hành động kỳ quặc của mình, Hưng đã nói rằng do lần đầu tiên được đi máy bay, cứ tưởng cửa thoát hiểm của máy bay cũng giống như cửa thoát hiểm của ô tô, mở ra không có vấn đề gì nên mới tự ý hành động.

 

Khi đã đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, Chánh Thanh tra Cục hàng không dân dụng Việt Nam Nguyễn Trọng Thắng đã ra quyết định phạt hành khách Hưng 10 triệu đồng. Hành khách Vũ Quốc Hưng đã nộp đơn khiếu nại với án phạt này.

 

Hành khách Hưng cho rằng việc mình vi phạm chỉ là vô tình, vì ngay tại cửa thoát hiểm không có biển báo cấm mở, không có nhân viên đứng bảo vệ, hành khách đã không được thông báo hay nhắc nhở khi đi lên máy bay về nghiêm cấm mở cửa thoát hiểm. Đồng thời, anh Hưng cũng mong muốn được giảm nhẹ hình phạt vì cuộc sống, kinh tế còn nhiều khó khăn.

 

Chánh Thanh tra Cục hàng không dân dụng Việt Nam đã có quyết định bác đơn khiếu nại của anh Hưng.


Theo cơ quan chức năng, án phạt tiền này đối với anh Hưng căn cứ theo Pháp lệnh xử phạt hành chính, vô ý cũng là có lỗi, gây ra các tổn thất cho ngành hành không.

 

Việc phạt anh Hưng 10 triệu đồng nằm trong khung từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi mở cửa thoát hiểm, nên không thể áp dụng mức thấp hơn. Ngoài ra, tại cửa thoát hiểm cũng ghi rõ rằng: “Nguy hiểm, không mở cửa khi đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy”.

 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên hành khách đi máy bay tự ý mở cửa thoát hiểm. Gần đây nhất, hành khách gần 80 tuổi của Vietjet Air đi xuống cuối máy bay, cũng loay hoay định mở cửa thoát hiểm để đi vệ sinh, nhưng đã được cảnh báo nhanh chóng nên đã kịp thời dừng lại.

 

Vị hành khách này sau đó đã được miễn hình phạt vì tuổi cao, thiếu hiểu biết, cửa thoát hiểm chưa bị bung ra nên chỉ bị nhắc nhở.


Được biết, các hãng hành không phải bỏ chi phí để đóng lại cửa thoát hiểm từ vài ngàn đến 10.000 USD.

 

V.D


Bình luận
vtcnews.vn