Hàng trong siêu thị giảm giá mạnh, người tiêu dùng hào hứng sắm Tết sớm

Doanh nghiệp vì người tiêu dùngThứ Năm, 01/12/2022 14:24:00 +07:00
(VTC News) -

Tháng cuối năm 2022, nhiều mặt hàng tại các siêu thị ở Hà Nội đang giảm giá mạnh, giúp người tiêu dùng hào hứng tranh thủ đi sắm Tết sớm.

Hưởng ứng tháng khuyến mại quốc gia năm 2022, nhiều cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội đang đua nhau giảm giá mạnh. Đây cũng là đợt khuyến mại quy mô lớn nhất năm với mục tiêu kích cầu mua sắm.

Theo ghi nhận, vào khoảng thời gian này tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như BigC, Co.op Mart, BRG…đồng loạt có những chương trình khuyến mại, giảm giá nhiều sản phẩm khác nhau. Điều này khiến người tiêu dùng rất hào hứng ủng hộ.

Hàng trong siêu thị giảm giá mạnh, người tiêu dùng hào hứng sắm Tết sớm - 1

Winmart tưng bừng khuyến mại dịp cuối năm.

Chị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết gia đình chị đã dành ra một khoản tiền để mua sắm quần áo chuẩn bị đón Tết. Ngay khi thấy chuỗi cửa hàng thời trang tại Big C giảm giá mạnh, chị đã lập tức cùng cả gia đình đến đây để mua sắm.

“Tôi mua được một chiếc váy với giá chỉ 200.000 đồng, trong khi chiếc váy đó lúc chưa khuyến mãi lúc nào cũng có giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Không chỉ váy mà nhiều mặt hàng thời trang khác cũng đang giảm giá khá mạnh, chuyến này đi mua sắm quả là không uổng công", chị Lan Anh vui vẻ chia sẻ.

Còn tại Co.op Mart Hà Đông, rất nhiều sản phẩm cũng đồng loạt giảm giá vào thời điểm này, trong đó mặt hàng thực phẩm thiết yếu đang được nhiều khách hàng chọn mua.

Chị Nguyễn Hồng (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị vừa chi 2 triệu đồng để mua thực phẩm thiết yếu cho gia đình tại Co.op Mart. Để đón Tết Nguyên đán, chị đã tranh thủ mua những mặt hàng có hạn sử dụng kéo dài, nhằm tránh bị đội giá vào thời điểm sát Tết. 

"Tôi đã mua 5 chai dầu ăn 5 lít, 10 chai nước mắm cùng nhiều sản phẩm thiết yếu khác để chuẩn bị cho Tết. Không những được giảm giá mà còn tặng thêm rất nhiều đồ. Các loại nước giặt và thực phẩm khác như sữa chua, nước tương...cũng được giảm 10 - 30%", chị Hồng nói.

Bên cạnh đó, thực phẩm, đồ uống, sữa trong các chuỗi cửa hàng, hệ thống siêu thị cũng đua nhau giảm giá. Cụ thể, các hệ thống cửa hàng Bibomart, siêu thị Co.opmart, Big C, MM Mega Market, Winmart hay tại các trung tâm thương mại Gigamall, Emart, Vincom hầu hết đều treo biển giảm 50-80% nhiều mặt hàng.

Hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+ cũng đang áp dụng khuyến mãi "khủng" nhất năm cho toàn bộ ngành hàng. Trong đó, nhóm thực phẩm thiết yếu, hàng tươi sống, trái cây nội địa được kích cầu mạnh nhất. 

Chính những chương trình khuyến mại, giảm giá dồn dập của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã khiến người tiêu dùng có cơ hội sắm Tết Nguyên đán sớm hơn. Chị Mai Hoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, do năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán rất sát nhau nên thời gian đi mua sắm sẽ không nhiều. Thời điểm này khá rảnh rỗi, các đơn vị lại đang đua nhau giảm giá, khuyến mại cuối năm nên chị tranh thủ đi mua sắm Tết từ bây giờ. Chị Hoa cho rằng, sắm Tết càng sớm càng giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, tiền của vì mỗi dịp mua sắm Tết, người dân thường khỏi tránh cảnh phải xếp hàng chờ đến lượt được thanh toán. 

"Tôi rất hào hứng với những chương trình khuyến mại cuối năm đang được áp dụng. Những chương trình này rất thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn và lạm phát gia tăng. Hy vọng với việc siêu thị, doanh nghiệp dồn dập khuyến mại, người tiêu dùng sẽ có một cái Tết đủ đầy mà không quá tốn kém.

Hạo Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn