Hàn Quốc: Triều Tiên tập trận bắn đạn thật ở biển phía Tây

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 07/01/2024 17:02:09 +07:00
(VTC News) -

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết cho biết Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở bờ biển phía Tây trong ngày 7/1 (giờ địa phương).

"Quân đội trên đảo Yeonpyeong đang ứng phó với cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên, người dân được khuyến cáo nên thận trọng với các hoạt động ngoài trời", nguồn tin từ quận Ongjin, nơi kiểm soát các đảo phía Tây Bắc Hàn Quốc ngày 7/1, đưa ra cảnh báo về vụ tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên. Nguồn tin cho biết đã nghe thấy những tiếng pháo nổ từ phía Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tiến hành cuộc tập trận từ khoảng 16h ngày 7/1 (giờ địa phương).

Hình ảnh pháo binh trên khu vực ven biển trên một hòn đảo của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Hình ảnh pháo binh trên khu vực ven biển trên một hòn đảo của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap) 

Vụ tập trận mới nhất diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố khôi phục các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018, trong đó thiết lập các vùng đệm trên bộ, trên biển và trên không và cấm các cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực biên giới.

Thông tin thêm về vụ tập trận, hãng tin Yonhap cho biết một số quả đạn pháo do quân đội Triều Tiên bắn gần đây đã rơi xuống giới tuyến phía Bắc ở Hoàng Hải, làm gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây.

Cũng trong ngày 7/1, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố Triều Tiên đáp trả lập tức mọi hành động khiêu khích động khiêu khích.

"Quân đội của chúng tôi đã mở khóa cò súng. Chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành một lễ rửa tội bằng lửa ngay cả trong trường hợp chỉ có một hành động khiêu khích nhỏ", KCNA ngày 7/1 dẫn lời bà Kim Yo-jong cho hay. "

Trước đó, ngày 5/1, Triều Tiên bắn khoảng 200 quả đạn pháo từ các khu vực ven biển phía Tây Nam. Đáp trả động thái này, quân đội Hàn Quốc trên các đảo tiền tuyến Yeonpyeong và Baengnyeong đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật. Trong đó, hầu hết đạn pháo của Triều Tiên đều rơi vào vùng đệm trên biển, một số rơi xuống vùng biển cách đường Giới tuyến phía Bắc (NLL) 7 km về phía Bắc.

Tiếp đó, ngày 6/1, Hàn Quốc cho biếtTriều Tiên tiếp tục bắn khoảng 60 quả đạn pháo từ bờ biển phía tây về hướng đảo Yeonpyeong. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho hay Bình Nhưỡng chỉ kích hoạt chất nổ để đánh lừa quân đội Hàn Quốc.

Theo quan chức quan sự Hàn Quốc, quân đội nước này đang xem xét thực hiện các biện pháp tương ứng khi đạn pháo của Triều Tiên vượt qua NLL hoặc rơi gần biên giới trên biển trên thực tế.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn