Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/11/2022 09:54:35 +07:00
(VTC News) -

Hôm 2/11, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng ít nhất 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông nước này.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào sáng 2/11.

Theo JSC, một tên lửa Triều Tiên bay qua Đường Giới hạn Phía Bắc rồi rơi xuống biển, một tên lửa rơi ở khu vực ngoài khơi cách thành phố Sokcho 57 km về phía đông nam. Trong khi đó, tên lửa còn lại hướng về đảo Ulleungdo trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế.

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn - 1

Triều Tiên liên tục thử tên lửa từ đầu năm đến nay.

JSC cho biết, tên lửa được bắn từ một địa điểm trong hoặc xung quanh thành phố ven biển Wonsan, miền Đông Bắc của Triều Tiên vào khoảng 8h51 sáng 2/11. 

Ngoài ra, JCS cũng cho hay, Triều Tiên bắn nhiều loại tên lửa khác theo hướng tây và đông.

Trước động thái của Triều Tiên, JSC tuyên bố: "Quân đội Hàn Quốc không bao giờ dung thứ cho hành vi khiêu khích của Triều Tiên và sẽ hợp tác với Mỹ để đáp trả động thái này".

Động thái trên của Triều Tiên được cho là nhằm phản đối việc Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tập trận không quân chung quy mô lớn mang tên “Vigilant Storm”. Cuộc tập trận này kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 31/10 đến ngày 4/11 với sự tham gia của 240 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và F-35B.

Quân đội Mỹ cũng triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles Key West (SSN-722, lớp 6.000 tấn) đến cảng Busan (Hàn Quốc).

Hôm 31/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên tiếng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận quy mô lớn, cảnh báo hoạt động này có thể dẫn tới những phản ứng mạnh mẽ hơn. 

Washington và các đồng minh tin rằng, Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử vũ khí với tần suất chưa từng có trong năm nay, bắn hơn 20 tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn