Hàn Quốc sắp phóng tên lửa vào vũ trụ

Thế giớiThứ Tư, 12/09/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Quan chức Hàn Quốc nói nước này sẽ lần thứ ba phóng tên lửa mang vệ tinh vào vũ trụ sau khi hai vụ thử trước đó bị thất bại.

(VTC News) – Quan chức Hàn Quốc nói nước này sẽ lần thứ ba phóng tên lửa mang vệ tinh vào vũ trụ sau khi hai vụ thử trước đó bị thất bại.


Bộ trưởng Giáo dục, khoa học và kỹ thuật Hàn Quốc xác nhận thông tin nước này sẽ “thử tên lửa mang vệ tinh quan sát” vào vũ trụ trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul hôm 11/9.
Tên lửa Naro của Hàn Quốc - Nguồn: Korea Times 

Theo đó, tên lửa Naro-1 sẽ được phóng trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến 31/10 tới nếu “điều kiện thời tiết thuận lợi”. Naro-1 là tên lửa ba tầng được lắp ráp tại Hàn Quốc dựa trên công nghệ Nga.
Tầng thứ nhất và tầng thứ ba của tên lửa do Trung tâm vũ trụ Khrunichev của Nga nghiên cứu, sản xuất trong khi tầng thứ 2 của tên lửa được nói là dùng công nghệ hoàn toàn của Hàn Quốc.
Hai vụ thử Naro trước đó vào năm 2009 và 2010 đều đã thất bại, cả Nga và Hàn Quốc nói họ chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể. Sau đó, hai nước đã thay thế toàn bộ những thành phần mà họ nghi là nguyên nhân làm hỏng vụ phóng tên lửa.
Lần phóng này sẽ diễn ra tại Trung tâm Vũ trụ Naro của Hàn Quốc, nằm cách 480 km về phía nam của Seoul.
Quá trình chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc được nói là đã cơ bản hoàn tất - Ảnh: Korea Times 


“Quá trình lắp đặt tên lửa sẽ mất khoảng 8 tiếng, thời gian cụ thể cho việc bấm nút phóng phụ thuộc các yếu tố như thời tiết và bức xạ mặt trời. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể nói là sẽ phóng tên lửa trong thời gian từ 15h tới 19h. Những cơ quan có liên quan như Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế cũng đã được thông báo về sự việc”, tờ Korea Times dẫn lời quan chức Hàn Quốc.
 

Tầng thứ nhất và tầng thứ ba của tên lửa do Trung tâm vũ trụ Khrunichev của Nga nghiên cứu, sản xuất trong khi tầng thứ 2 của tên lửa được nói là dùng công nghệ hoàn toàn của Hàn Quốc.

Báo Korea Times

Vụ phóng tên lửa đầu tiên của Hàn Quốc diễn ra hôm 25/8/2009, tuy nhiên, quá trình phân tách tầng tên lửa gặp sự cố nên vệ tinh của Hàn Quốc không thể đi vào quỹ đạo Trái đất.
Trong vụ thử thứ hai ngày 10/6/2010, tên lửa Naro cũng với công nghệ kết hợp Nga – Hàn đã mất liên lạc sau 13 giây rời bệ phóng và bị nổ tung.
Hiện hai nước có tranh chấp lãnh thổ và căng thẳng ngoại giao với Seoul thời gian qua là Nhật và Triều Tiên chưa có phản ứng về vụ thử tên lửa này.
Hồi tháng 4 vừa qua, Bình Nhưỡng từng phóng tên lửa được nói là mang vệ tinh thời tiết trong bối cảnh bị Hàn Quốc và nhiều nước khác phản ứng kịch liệt. 
Lý do là các nước này nghi ngờ Triều Tiên đang muốn mượn cớ để thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng kết thúc trong thất bại khi tên lửa không thể tách tầng và bị nổ tung, rơi xuống biển

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn