Hàn Quốc đưa tin Việt Nam điều tra BTC show BlackPink ủng hộ đường lưỡi bò

Ca NhạcChủ Nhật, 09/07/2023 11:56:51 +07:00

Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc MBC đưa tin cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin công ty tổ chức show BlackPink tại Hà Nội ủng hộ đường lưỡi bò.

Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc ngày 7/7 đăng bản tin mang tên "Người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ hủy vé đêm diễn của BlackPink". MBC News đưa tin cơ quan chức năng tại Việt Nam mở cuộc điều tra với công ty tổ chức biểu diễn show BlackPink tại Hà Nội trong hai ngày 29-30/7.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang xác minh thông tin IME Việt Nam - công ty tổ chức show BlackPink - ủng hộ đường lưỡi bò. Công ty thuộc công ty mẹ chuyên tổ chức show đa quốc gia mang tên IME Entertainment.

MBC News đưa tin website công ty tổ chức show BlackPink tại Hà Nội có hình ảnh đường lưỡi bò.

MBC News đưa tin website công ty tổ chức show BlackPink tại Hà Nội có hình ảnh đường lưỡi bò.

Trong bản tin, để xác minh thông tin công ty ủng hộ đường lưỡi bò, MBC News có phát đoạn truy cập vào website công ty và nhìn thấy hình ảnh phi pháp trên Biển Đông.

MBC News đưa tin một số người hâm mộ tại Việt Nam phản ứng mạnh với hình ảnh đường lưỡi bò trên website của công ty tổ chức. Đài truyền hình Hàn Quốc còn nhắc đến vụ phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì tuyên truyền hình ảnh đường lưỡi bò trong phim.

Ngày 6/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh thông tin ban tổ chức đêm diễn BlackPink ủng hộ đường lưỡi bò.

"Quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường lưỡi bò đã được nói rõ nhiều lần. Các sản phẩm, ấn phẩm có in đường lưỡi bò tại Việt Nam là vi phạm quy định của Việt Nam và không được chấp nhận", bà nói.

BlackPink biểu diễn tại Hà Nội ngày 29-30/7.

BlackPink biểu diễn tại Hà Nội ngày 29-30/7.

Ngay sau đó, CEO của công ty IME, ông Brian Chow, lên tiếng xin lỗi vì hình ảnh đường lưỡi bò trên bản đồ.

"Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào. Chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của các quốc gia. IME đã rà soát, cam kết thay thế hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Chúng tôi xin lỗi cho sự hiểu lầm đáng tiếc này", CEO của IME viết trong một thông báo.

Về hình ảnh đường lưỡi bò trên website, IME Việt Nam giải thích IME là công ty giải trí đa quốc gia, thành lập từ năm 2006 với 11 văn phòng khắp châu Á. Website là trang liên kết chung, không phải website chính thức tại Việt Nam.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn