Hàn Quốc đang làm gì tại biên giới trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều?

Thế giớiThứ Hai, 23/04/2018 11:51:00 +07:00

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong tuần này, Hàn Quốc tạm dừng hệ thống phát thanh chống Triều Tiên tại biên giới từ ngày 23/4.

Theo AP, Seoul bắt đầu phát các thông điệp tuyên truyền và bài hát K-pop (nhạc pop Hàn Quốc) trên hệ thống loa dọc biên giới từ sau thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên vào đầu năm 2016.

Bình Nhưỡng nhanh chóng đáp trả chiến dịch này với hệ thống phát thanh biên giới riêng, bên cạnh đó thả bóng bay mang tờ rơi tuyên truyền chống lại miền Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/4 tuyên bố nước này tạm dừng phát sóng để giảm căng thẳng quân sự và tạo môi trường cho đối thoại hòa bình. Bộ này hy vọng động thái sẽ góp phần khiến cả hai bên ngừng các hoạt động tuyên truyền và xúc phạm lẫn nhau.

han-quoc-tat-loa-tuyen-truyen-bien-gioi-1

 Hàn Quốc tạm dừng phát thanh tuyên truyền tại biên giới. (Ảnh: AP)

Theo Yonhap News, Hàn Quốc vẫn nghe thấy một số nội dung tuyên truyền không xác định của Triều Tiên sáng 23/4, nhưng các quan chức quốc phòng chưa xác nhận thông tin này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến gặp mặt ngày 27/4 tại làng biên giới liên Triều, đây là lần thứ 3 hai bên có đối thoại thượng đỉnh.

Bên cạnh đó, ông Kim dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân.

Ngày 21/4, Bình Nhưỡng cho biết sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân và dừng thử nghiệm hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo.

Video: Dàn sao Hàn đình đám đến Triều Tiên biểu diễn

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn