Hai thí sinh Hà Nội bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi môn Ngữ văn

Tuyển sinhChủ Nhật, 09/08/2020 14:16:49 +07:00
(VTC News) -

Sáng 9/8, Hà Nội có 78.937 thí sinh tham gia thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, vắng mặt 326 thí sinh, 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi.

Kết thúc môn thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Hà Nội có tổng số 78.937 thí sinh dự thi, 2 thí sinh vi phạm và bị đình chỉ do mang theo điện thoại di động. Ngoài ra không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế, không có bất thường khác trong buổi thi môn đầu tiên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hà Nội có 143 điểm thi, 288 phòng thi dự phòng; hơn 10.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội thành lập 30 đoàn kiểm tra điểm thi, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc triển khai, duy trì các biện pháp ngăn ngừa dịch.

Hiện Hà Nội có 5 thí sinh thuộc diện F2 không tham dự thi đợt này. Ngoài ra, qua rà soát, có 68 thí sinh đi từ vùng có dịch về, đang được tổ chức xét nghiệm RT-PCR. Nếu các em này có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 thì được dự thi, nhưng bố trí ở các phòng thi riêng.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, Bộ GD&ĐT quyết định chia kỳ thi làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 8-10/8. Đợt 2 sau đó cho các thí sinh ở Đà Nẵng, một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam, thành phố Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) và các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước.

Lịch thi cụ thể từng môn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020:

Hai thí sinh Hà Nội bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi môn Ngữ văn - 1
Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn