Hải Phòng tặng bằng khen cán bộ y tế ‘tiếp sức’ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Tin tứcThứ Tư, 06/01/2021 20:44:48 +07:00
(VTC News) -

Chiều 6/1, UBND TP Hải Phòng trao tặng bằng khen cho đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ TP Đà Nẵng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 33 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và Bệnh viện Kiến An vào “tâm dịch” Đà Nẵng, trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị cho người mắc COVID-19; và 5 quân nhân thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, khẩu trang vào chi viện cho TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Hải Phòng tặng bằng khen cán bộ y tế ‘tiếp sức’ Đà Nẵng chống dịch COVID-19 - 1

33 bác sĩ, điều dưỡng và 5 quân nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh, Hải Phòng và Đà Nẵng là hai thành phố kết nghĩa từ cách đây 60 năm.

Tháng 8/2020, khi TP Đà Nẵng bước vào làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2, cùng với món quà 10 tỷ đồng và 400 nghìn hộp khẩu trang tặng TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, TP Hải Phòng còn cử đoàn bác sĩ, điều dưỡng vào chi viện cho Đà Nẵng từ 4-28/8, góp phần khẳng định tình cảm gắn bó chặt chẽ giữa hai thành phố.

Hải Phòng tặng bằng khen cán bộ y tế ‘tiếp sức’ Đà Nẵng chống dịch COVID-19 - 2

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác.

Đoàn bác sĩ, điều dưỡng của thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn. Lãnh đạo TP tự hào và biểu dương tinh thần xung phong nhiệt huyết của các bác sĩ, điều dưỡng tham gia đoàn công tác. Mong các bác sĩ, điều dưỡng luôn mạnh khỏe, tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19”, ông Lê Khắc Nam nói.

Tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng đoàn công tác, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Kiến An cảm ơn lãnh đạo TP Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng, các bệnh viện, thân nhân thành viên đoàn công tác và người dân thành phố luôn quan tâm, theo sát, động viên cả về vật chất và tinh thần để 33 bác sĩ, điều dưỡng và 5 quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp