Hải Phòng: Miễn nhiệm chủ tịch phường có vợ xây 9 căn nhà liền kề không phép

Tin nóngThứ Sáu, 30/06/2023 16:17:16 +07:00
(VTC News) -

Ông Vũ Khắc Hiệp có vợ là đại diện chủ đầu tư 9 căn nhà liền kề chưa được cấp phép xây dựng, đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Lãm Hà.

Chiều 30/6, thông tin từ cơ quan chức năng quận Kiến An cho biết, tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường Lãm Hà (quận Kiến An, Hải Phòng), các đại biểu biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường đối với ông Vũ Khắc Hiệp.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, các đại biểu HĐND phường Lãm Hà bầu ông Nguyễn Đình Thịnh – Phó Bí thư Đảng ủy phường trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Lãm Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND phường Lãm Hà biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa III đối với ông Vũ Khắc Hiệp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Kiến An)

Các đại biểu HĐND phường Lãm Hà biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa III đối với ông Vũ Khắc Hiệp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử quận Kiến An)

Trước đó, lực lượng chức năng phường Quán Trữ (Kiến An) phát hiện công trình có vi phạm hành chính tại số 64 đường Trữ Khê. Bà Lê Thị Thảo (vợ ông Vũ Khắc Hiệp) là đại diện chủ đầu tư đã xây dựng 9 căn nhà ở liền kề nhưng chưa được cấp phép xây dựng.

Ngày 30/3, Thường trực Quận ủy và UBND quận Kiến An tổ chức họp yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Quận ủy cũng giao Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh làm rõ và xử lý vi phạm.

Ngày 31/3, UBND quận Kiến An ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Thảo, mức xử phạt 65 triệu đồng.

Dãy nhà ở liền kề của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp. (Ảnh: Đại An)

Dãy nhà ở liền kề của gia đình ông Vũ Khắc Hiệp. (Ảnh: Đại An)

Tại hội nghị giao ban báo chí ngày 14/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố yêu cầu quận Kiến An xử lý vụ việc vợ chủ tịch phường xây dãy nhà không phép. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật về xây dựng cũng như xử lý cán bộ nếu như có sai phạm.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn