Hải Dương: Truy vết COVID-19, phát hiện người trốn truy nã 16 năm

Bản tin 113Thứ Ba, 23/02/2021 22:49:21 +07:00
(VTC News) -

Quá trình truy vết trường hợp liên quan ca dương tính SARS-CoV-2, cơ quan chức năng Hải Dương phát hiện, bắt giữ một người đàn ông trốn truy nã 16 năm.

Tối 23/2, cơ quan chức năng tại Hải Dương cho biết, trong quá trình truy vết trường hợp liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) phát hiện người đàn ông đang có lệnh truy nã từ 16 năm trước.

Theo đó, lúc 18h25 ngày 22/2, Công an TP Chí Linh phát hiện và bắt giữ Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, thường trú ở phường Hoàng Tân, TP Chí Linh). Phạm Thế Thỉnh có lệnh truy nã của Công an huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) về tội Trộm cắp tài sản từ năm 2005.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2004, Thỉnh phạm tội Trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An khởi tố và ra quyết định truy nã từ 24/1/2005.

Công an TP Chí Linh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương lấy mẫu xét nghiệm đối với Thỉnh.

Ngày 23/2, kết quả xét nghiệm của Thỉnh âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp