Hải Dương: Tạm giữ 3 thanh niên đánh chết nam sinh ở nhà văn hoá thôn

Bản tin 113Thứ Tư, 13/07/2022 18:54:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 3 thanh niên vụ đánh nam sinh tử vong khi dạy sinh hoạt hè ở nhà văn hoá thôn.

Chiều 13/7, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối 3 thanh niên trong vụ đánh tử vong nam sinh Trường THPT Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang) khi đang dạy các cháu thiếu nhi sinh hoạt hè tại nhà văn hoá thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang).

3 người bị tạm giữ gồm: Phạm Quốc C. (SN 2005), Nguyễn Thành L. (SN 2005), Phạm Văn T. (SN 2005). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi liên quan của Vũ Văn Đ. (SN 2004) trong vụ việc nêu trên.

Hải Dương: Tạm giữ 3 thanh niên đánh chết nam sinh ở nhà văn hoá thôn - 1

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Khoảng 21h ngày 11/7, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Hội xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm nam thanh niên với Đặng Văn H. (SN 2006, trú tại thôn Đồng Hội, là học sinh Trường THPT Khúc Thừa Dụ). Đặng Văn H. bị thương, được nhân viên trạm y tế cấp cứu tại chỗ nhưng đã chết trước đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng Công an huyện Ninh Giang phối hợp Viện KSND huyện Ninh Giang tập trung lực lượng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định được nhóm người gây ra vụ việc, gồm Phạm Quốc C., Nguyễn Thành L., Vũ Văn Đ. và Phạm Văn T., đều trú tại xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Phạm Quốc C. có quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Thị Q.T. (SN 2006, trú tại xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang). Dù biết chị T. đã có người yêu nhưng Đặng Văn H. lại thường xuyên bày tỏ tình cảm dẫn đến giữa C. và H. nảy sinh mâu thuẫn.

Một số lần, C. rủ các bạn là Nguyễn Thành L., Vũ Văn Đ. và Phạm Văn T. đi tìm Đặng Văn H. đánh dằn mặt để H. từ bỏ ý định tán tỉnh Phạm Thị Q.T. nhưng chưa gặp được H.

Khoảng 20h ngày 11/7, 4 nam thanh niên này đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội thì phát hiện Đặng Văn H. đang hướng dẫn cho thiếu niên sinh hoạt hè ở sân nhà văn hóa; Nguyễn Thành L. và Phạm Văn T. gọi H. ra ngoài rồi dùng chân, tay đánh, đấm, đá liên tiếp vào người H., mặc dù H. bỏ chạy nhưng 2 thanh niên này vẫn đuổi theo đấm đá, làm H. gục ngã, bất tỉnh và chết tại hiện trường.

Khám nghiệm tử thi sơ bộ xác định nguyên nhân H. tử vong do đa chấn thương.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp