Hạ viện Thái Lan tổ chức điều trần đối với Nội các ngay trước thời điểm giải tán

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/01/2023 18:10:00 +07:00
(VTC News) -

Hạ viện Thái Lan sẽ tổ chức phiên điều trần đối với Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha và các thành viên Nội các vào ngày 15/2 - 16/2.

Phiên điều trần được phe đối lập tại Hạ viện thúc đẩy tổ chức theo quy định tại Điều 152 của Hiến pháp Thái Lan, song sẽ không diễn ra cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khi kết thúc điều trần.

Theo sự thống nhất giữa Nội các, phe cầm quyền và đối lập tại Hạ viện, phe đối lập sẽ được phân bổ 24 giờ để trình bày ý kiến tranh luận, chất vấn Thủ tướng và các thành viên Nội các. Trong khi đó, liên minh cầm quyền, nhất là các thành viên Nội các sẽ có 8 giờ để trả lời chất vấn.

Hạ viện Thái Lan tổ chức điều trần đối với Nội các ngay trước thời điểm giải tán - 1

(Ảnh minh họa: The Nation)

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Thủ tướng Thái Lan Prayuth sẵn sàng lắng nghe các chất vấn của phe đối lập và cam kết sẽ giải đáp mọi thắc mắc. Ông Anucha khẳng định phiên điều trần là cơ hội tốt để Chính phủ thông báo với người dân Thái Lan về hoạt động cũng như những thành tựu của Chính phủ trong thời gian qua.

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, trong công tác điều hành, lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Prayuth luôn đề cao nguyên tắc minh bạch, trung thực, trách nhiệm và quản trị tốt. Thủ tướng Prayuth cũng luôn đặt lợi ích của người dân, lợi ích của đất nước lên trên hết, do đó Thủ tướng tự tin có thể giải đáp mọi vấn đề.

Trong gần 4 năm cầm quyền kể từ cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 3/2019, Thủ tướng Prayuth và Nội các của ông đã trải qua 4 lần điều trần và đều vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay sau đó. Phiên điều trần và bỏ phiếu bất tín nhiệm gần đây nhất diễn ra vào tháng 7/2022.

PV(VOV-Bangkok)
Bình luận
vtcnews.vn