Hạ viện Mỹ thông qua biện pháp hạn chế tổng thống gây chiến với Iran

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 10/01/2020 08:17:06 +07:00
(VTC News) -

Hạ viện Mỹ hôm 9/1 thông qua nghị quyết ngăn chặn Tổng thống tiếp tục hành động quân sự với Iran, vài ngày sau khi ông ra lệnh tấn công giết chết tướng Iran.

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát bỏ phiếu thông qua với tỉ lệ 224-194, và gửi nghị quyết về quyền lực chiến tranh tới Thượng viện. Cuộc bỏ phiếu phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ về chính sách của ông Trump với Iran và việc các nhà lập pháp nên có bao nhiêu phần tiếng nói trong việc sử dụng quân đội.

Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt hành vi thù địch quân sự với Iran trừ khi được quốc hội ủy quyền hoặc Mỹ phải đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang cận kề.

Hạ viện Mỹ thông qua biện pháp hạn chế tổng thống gây chiến với Iran - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi . (Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ nói ông Trump hành động liều lĩnh và ủng hộ nghị quyết, trong khi những đồng nghiệp đảng Cộng hòa của ông phản đối. Đảng Cộng hòa cho biết đảng Dân chủ đã gây nguy hiểm cho đất nước bằng cách cố gắng thông qua một nghị quyết mà họ mô tả là một hành động chính trị trống rỗng, khi bắt đầu một năm tổng tuyển cử ở Mỹ.

Nghị quyết chưa chắc được thông qua tại Thượng viện. Đảng Cộng hòa nắm giữ 53 trong số 100 ghế viện này, nhưng ít nhất hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - Rand Paul và Mike Lee - đã bày tỏ sự ủng hộ đối với biện pháp. Nếu được Hạ viện và Thượng viện thông qua, biện pháp không cần chữ ký của ông Trump để có hiệu lực, mặc dù đảng Dân chủ và Cộng hòa không thống nhất về việc liệu nó có ràng buộc hay không.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trích Nhà Trắng vì đã không tham khảo ý kiến Quốc hội trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết Tướng Iran Qassem Soleimani ở Baghdad tuần trước. Tuy nhiên, trên Twitter ông Trump gọi bà Pelosi là "điên rồ" và nói với các phóng viên rằng ông không cần sự chấp thuận của Quốc hội về hành động quân sự chống lại Iran.

Vẫn chưa rõ ngay những gì sẽ xảy ra nếu nghị quyết thông qua Thượng viện. Trong trường hợp được quốc hội Mỹ thông qua, nó vẫn có nguy cơ bị Tổng thống Trump phủ quyết.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn