Hà Nội: Trường THCS Yên Sở 60 năm xây dựng và trưởng thành

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 19/11/2022 13:22:16 +07:00
(VTC News) -

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao khó khăn, thử thách, đến nay Trường THCS Yên Sở đã khẳng định được vị thế và chất lượng giáo dục toàn diện.

60 năm (1962-2022) tự hào vững bước đi lên

Trường THCS Yên Sở nằm trên địa bàn thôn 2 xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Trường được thành lập năm 1962, những ngày mới thành lập, trường chỉ có 2 lớp học tranh tre, nứa lá cùng 3 giáo viên và 106 học sinh của 5 xã Yên Sở, Dương Liễu, Cát Quế, Đắc Sở, Tiền Yên.

Những ngày tháng khó khăn, thiếu thốn từ giáo viên đến cơ sở vật chất nhắc nhở các thầy cô giáo của nhà trường phải cố gắng dạy tốt hơn nữa, truyền đạt đầy đủ kiến thức, làm hành trang cho các em học sinh bước vào đời.

Hà Nội: Trường THCS Yên Sở 60 năm xây dựng và trưởng thành - 1

Ông Nguyễn Bá Trường Yên, Chủ tịch UBND xã Yên Sở tặng hoa chúc mừng.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, trường phát triển cả về chất lượng và số lượng, đó là nhờ sự quan tâm của các cấp Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường THCS Yên Sở có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp và hiện đại. Hiện nay, nhà trường có 43 phòng học, với tổng số 711 học sinh. Các phòng học, phòng chức năng có đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt cho việc học tập và giảng dạy. Với tổng số 47 cán bộ giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2014 và năm 2021 được công nhận lại.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, thầy Nguyễn Phan Tài - Hiệu trưởng trường THCS Yên Sở, cho biết, nhà trường xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt đối với chất lượng giáo dục, nên những năm qua đã xây dựng các kế hoạch cụ thể cho công tác bồi dưỡng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, qua đó tăng cường khả năng dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Từ đó, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao. Công tác giáo dục đạo đức được quan tâm và đạt kết quả tốt. Việc quản lý đã có chiều sâu, chiều rộng và nền nếp.

Theo thầy Nguyễn Phan Tài, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động sáng tạo, tập thể các thầy, cô giáo nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập thể ban lãnh đạo nhà trường nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của giáo viên,các bậc phụ huynh và học sinh trong trường.

Hà Nội: Trường THCS Yên Sở 60 năm xây dựng và trưởng thành - 2

 Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội chụp ảnh kỉ niệm nhân dịp khai giảng năm học mới.

Những thành tích đáng khích lệ trong công tác dạy và học

Với sự nỗ lực thi đua, phấn đấu của tập thể, thầy và trò trường THCS Yên Sở nhiều năm qua trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong công tác dạy và học.

Nhiều năm liền nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2020 - 2021, nhà trường được UBND Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Công đoàn được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua; Đội TNTP Hồ Chí Minh được Thành Đoàn Hà Nội tặng Bằng khen, đạt giải Nhì thành phố hội thi sắc màu dân vũ. Chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn trường có 1 giáo viên đạt giải 3 trong Hội thi GVG cấp huyện, 1 giáo viên được LĐLĐ tặng giấy khen đã có sáng kiến sáng tạo thủ đô, 5 thầy cô đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 43 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt LĐTT cấp huyện.

Hà Nội: Trường THCS Yên Sở 60 năm xây dựng và trưởng thành - 3

Nhiều học sinh được khen thưởng Học sinh giỏi tiêu biểu huyện Hoài Đức 2021-2022.

Năm học 2021 - 2022, trường có 230 học sinh giỏi toàn diện; 45 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 7 giải Ba; 35 giải Khuyến khích; 2 học sinh đạt giải khuyến khích cấp Thành phố; 1 học sinh đạt giải nhì Hội thi vẽ tranh cổ động phòng chống COVID-19 do Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội tổ chức.

Không chỉ có học sinh, mà các thầy cô giáo cũng luôn cố gắng phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy: Nhà trường có 5 thầy cô đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 43 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện; 8 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại A,B cấp huyện.

Đặc biệt năm học vừa qua, Trường THCS Yên Sở vinh dự được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen và UBND Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Công đoàn được LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua; UBND huyện Hoài Đức tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện phong trào “ Sóng và máy tính cho em”.

Về chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh của nhà trường đạt hạnh kiểm khá, tốt là 99,8%; tỷ lệ học sinh giỏi khối 7,8,9 đạt 32,87%, khá đạt 37,65%.

Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. 99% học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập đạt 80% trở lên.

Hà Nội: Trường THCS Yên Sở 60 năm xây dựng và trưởng thành - 4

Hoạt động văn nghệ của trường nhân dịp tổng kết năm học 2021-2022.

Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện nhà trường cũng đặc biệt quan tâm. Công đoàn nhà trường đã kêu gọi các cán bộ, giáo viên trong trường tham gia ủng hộ quỹ “Tấm lòng vàng”, quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ phòng chống dịch COVID-19, phong trào “Sóng và máy tính cho em”. Tổng số tiền ủng hộ gần 64 triệu đồng và 5 bộ máy tính; tặng sách vở và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu và Tết nguyên đán số tiền hơn 14 triệu đồng.

Với bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, phát huy những thành tích đã đạt được trường THCS Yên Sở đã và đang từng bước vững chắc đi lên, khẳng định vị thế của mình trong hệ thống giáo dục của huyện Hoài Đức, đóng góp xứng đáng vào việc đào tạo nguồn nhân lực xây dựng cho quê hương, đất nước.

ĐỖ TƯƠI
Bình luận
vtcnews.vn