Hà Nội: Trường THCS Nguyễn Trãi A, Thường Tín nhận cờ thi đua UBND thành phố

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 18/11/2022 16:56:00 +07:00
(VTC News) -

Trường THCS Nguyễn Trãi A hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hà Nội.

Tại UBND huyện Thường Tín, trong lễ tuyên dương, khen thưởng, cô giáo Phạm Thị Ngọc Thúy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi A vinh dự thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội.

Niềm vui to lớn, niềm vinh dự này thuộc về toàn thể thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên cùng tất cả các em học sinh của nhà trường đã nỗ lực trong năm học vừa qua", cô Phạm Thị Ngọc Thúy bày tỏ.

Hà Nội: Trường THCS Nguyễn Trãi A, Thường Tín nhận cờ thi đua UBND thành phố - 1

Cô Phạm Thị Ngọc Thúy (đứng thứ nhất từ phải sang), Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A, Thường Tín đại diện nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội. 

Năm học 2021-2022 đã đi qua, dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến toàn cầu nói chung và ngành giáo dục nước ta nói riêng. Với sự quyết tâm của toàn ngành, thầy và trò trường THCS Nguyễn Trãi đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn một cách an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Nhà trường luôn chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tập trung đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả cao ở tất cả các môn học; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà đều đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Năm học 2021-2022, cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, nhà trường có 157 em tham gia, trong đó có 5 thủ khoa, 8 giải Nhất, 25 giải Nhì, 36 giải Ba, 83 em được công nhận học sinh giỏi. Với cuộc thi học sinh giỏi thành phố, nhà trường đạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 4 giải khuyến khích.

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện được nhà trường tích cực tham gia, đạt 15 loại A, 7 loại B và 2 loại C. Hội thi thiết kế bài giảng điện tử nhà trường đạt 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba.

Hà Nội: Trường THCS Nguyễn Trãi A, Thường Tín nhận cờ thi đua UBND thành phố - 2

Các thầy cô trường THCS Nguyễn Trãi A nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và UBND TP Hà Nội.

Với sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2021-2022, Trường THCS Nguyễn Trãi A vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội, Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2021, Liên đội mạnh cấp trung ương, đón nhận Bằng khen của trung ương Đoàn, danh hiệu Lao động tiên tiến có 28 đồng chí, trong đó có 6 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ngoài các danh hiệu tập thể, các cá nhân của trường cũng đạt được nhiều thành tích như: cô Phạm Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng nhà trường đạt giải “Nhà giáo Hà Nội Tâm huyết – Sáng tạo”, cô Hoàng Thanh Hồng nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, thầy Trần Bá Thành nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 3 thầy cô nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội, thầy Nguyễn Xuân Huân được vinh danh công dân Thủ đô ưu tú 2022, thầy Từ Ngọc Quý và thầy Trần Bá Thanh được tuyên dương Gương người tốt việc tốt tiêu biểu huyện Thường Tín.

Hà Nội: Trường THCS Nguyễn Trãi A, Thường Tín nhận cờ thi đua UBND thành phố - 3

Trường THCS Nguyễn Trãi A đạt được nhiều thành tích tập thể và cá nhân trong năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới trong giáo dục thì điều quan trọng nhất là phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua và coi đó là cơ sở vững chắc để trường THCS Nguyễn Trãi A vững vàng, tự tin trước những đòi hỏi mới của quê hương đất nước về chất lượng và hiệu quả đào tạo trong giai đoạn hội nhập với thế giới.

Cô Phạm Thị Ngọc Thúy nhấn mạnh, với truyền thống và bề dày kinh nghiệm 35 năm qua, cùng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ cao và đầy tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp trồng người, Trường THCS Nguyễn Trãi A nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Trường vững vàng bước vào giai đoạn chuyển đổi của ngành giáo dục trong những năm tiếp theo, giữ vững thương hiệu của nhà trường trong huyện và Thành phố. 

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn